[Tin nhanh sáng 20-9-2020] Phó hiệu trưởng hút ma túy tại phòng làm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Sa Pa 10 độ C, rét kỷ lục mùa Thu hơn 60 năm; Tiêu hủy gần 1 tấn lợn và thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi; Cha dượng nghi dâm ô con riêng của vợ hờ; Phó hiệu trưởng hút ma túy tại phòng làm việc; Phong bì chứa chất độc ricin gửi đến Nhà Trắng; Không quân Afghanistan không kích Taliban.

Sa Pa 10 độ C, rét kỷ lục mùa thu hơn 60 năm

Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai ngày 19-9 cho biết, trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông 2020, mức nhiệt thấp nhất trong ngày quan trắc được tại Sa Pa là 10 độ C. Đây là lần đầu tiên cơ quan khí tượng ghi nhận mức nhiệt này trong cùng kỳ suốt 63 năm qua.

Người dân địa phương bất ngờ với kiểu thời tiết rét hại do mới chỉ mùa thu

Người dân địa phương bất ngờ với kiểu thời tiết rét hại do mới chỉ mùa thu

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết, nhiệt độ Sa Pa liên tục giảm và phá vỡ nhiều kỷ lục cho thấy thời tiết khu vực có xu hướng dị thường trong mùa thu đông năm nay.

Tiêu hủy gần 1 tấn lợn và thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Trên quốc lộ 2C thuộc địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Lực lượng chức năng tỉnh hôm 18-9 phát hiện trên xe ô tô mang BKS: 99C-044.79 do ông Vũ Văn Bốn, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển chở 501 kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối và 10 con lợn sống. Lái xe, đồng thời là chủ sở hữu số hàng trên, khai nhận đang trên đường vận chuyển về huyện Lập Thạch để tiêu thụ.

Số lợn sống và thịt lợn nói trên đã bị đem đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Số lợn sống và thịt lợn nói trên đã bị đem đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Kết quả xét nghiệm ngày 19-9 của Trung tâm Chuẩn đoán thú y Trung ương cho thấy, tất cả số lợn và thịt lợn này đều có phản ứng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cha dượng nghi dâm ô con riêng của vợ hờ

Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Út (53 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, Út chung sống như vợ chồng với chị N.T.T. (53 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung tại nhà trọ ở khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa từ cuối năm 2019 đến nay, Út lợi dụng những lúc chị T. không có nhà đã nhiều lần có hành vi dâm ô cháu K (sinh năm 2004), con riêng của chị T, buộc chị T phải lên phường trình báo. Tại cơ quan công an, đối tượng Út đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phó hiệu trưởng hút ma túy tại phòng làm việc

Khoảng 22h tối 17-9, cơ quan công an bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968), hiện đang là Phó hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc của mình.

Ông Dương Xuân Kiểm và số tang vật bị thu giữ

Ông Dương Xuân Kiểm và số tang vật bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, ông Kiểm đang cùng sử dụng ma túy với 3 người khác. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động... Sau khi tiến hành test nhanh, cả 4 người đều có kết quả dương tính với ma túy.

Phong bì chứa chất độc ricin gửi đến Nhà Trắng

Truyền thông Mỹ ngày 19-9 đưa tin, một phong bì chứa chất độc ricin có thể gây chết người có địa chỉ đến là Nhà Trắng đã bị chặn lại tại một trung tâm thư tín của chính phủ. Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết, đang phối hợp với Cơ quan Mật vụ (USSS) và Cơ quan Thanh tra Bưu điện Mỹ điều tra vụ việc.

Chiếc phong bì gửi từ Canada đã bị chặn lại trước khi có thể đến được Nhà Trắng

Chiếc phong bì gửi từ Canada đã bị chặn lại trước khi có thể đến được Nhà Trắng

Ricin là một chất độc được tìm thấy tự nhiên trong các hạt thầu dầu. Nó có thể gây tử vong trong vòng 36 đến 72 giờ dù tiếp xúc với một lượng nhỏ như đầu kim và không có thuốc giải độc cho chất độc này.

Không quân Afghanistan không kích Taliban

Lực lượng không quân Afghanistan ngày 19-9 đã mở cuộc không kích vào các vị trí của Taliban khiến hơn 30 phiến quân thiệt mạng. Tuy nhiên, tuyên bố của Taliban đã phủ nhận thiệt hại của lực lượng này, song khẳng định 23 dân thường đã bị sát hại trong những cuộc không kích của không quân Afghanistan.

Cuộc tấn công xảy ra không lâu trước khi Tổng thống Ghani một lần nữa kêu gọi triển khai lệnh ngừng bắn nhân đạo “để bảo vệ người dân, ngăn chặn bạo lực, khủng bố và đạt được một nền hòa bình quý báu và lâu dài”. Cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan vẫn đang diễn ra ở Doha (Qatar).