[Tin nhanh sáng 16-12-2020] Bắt khẩn cấp đối tượng nghi hiếp dâm trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp đối tượng nghi hiếp dâm trẻ em; Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc; Bắt khẩn cấp 2 nhân viên nhà xe Phúc Cường; Quy mô lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ được thu hẹp; Thủ tướng Campuchia đề nghị miễn thi tốt nghiệp với học sinh trung học; Cháy viện dưỡng lão ở Nga, 11 người chết.

Bắt khẩn cấp đối tượng nghi hiếp dâm trẻ em

Ngày 15-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Chí Cường, 21 tuổi, quê Đồng Tháp, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Phạm Chí Cường lúc ở bệnh viện.

Phạm Chí Cường lúc ở bệnh viện.

Nghi phạm này giả là bệnh nhân Đài Loan, Trung Quốc, 15 tuổi, để được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo diện “bảo vệ khẩn cấp”. Trước đó, đối tượng Phạm Chí Cường bị một cán bộ của Trung tâm này tố cáo có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em của Trung tâm.

Thu giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc

Ngày 15-12, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 830kg nguyên liệu chế biến trà sữa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, được tìm thấy tại một hộ kinh doanh ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lô hàng nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc đang được kinh doanh. Ảnh: VOV

Lô hàng nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc đang được kinh doanh. Ảnh: VOV

Tổng giá trị lô hàng khoảng 65 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đang tiếp tục xác minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp 2 nhân viên nhà xe Phúc Cường

Sau khi Giám đốc công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường bị bắt giữ, Công an thành phố Thái Bình tiếp tục bắt khẩn cấp 2 đối tượng là nhân viên của công ty này. Hai nghi phạm bị bắt khẩn cấp tên Vinh (trú tại thành phố Thái Bình) và Khánh (trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Tại cơ quan công an, cả Vinh và Khánh bước đầu khai nhận về việc ngày 6-12, Vinh lái xe máy chở Khánh phía sau bám theo xe khách do anh Nguyễn Minh Lập (SN 1989) trú xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình điều khiển. Lợi dụng lúc chiếc xe khách phải dừng chờ đèn đỏ, Khánh đã dùng gạch thủ sẵn trước đó ném vỡ kính xe khách.

Quy mô lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ được thu hẹp

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 20-11 theo truyền thống lâu năm ở Mỹ. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, phần hội của sự kiện này sẽ bị thu hẹp rất nhiều so với mọi khi.

Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của Tổng thống cho biết, lễ nhậm chức của ông Biden và bà Harris sẽ bao gồm nhiều quy định chặt chẽ về y tế đồng thời kêu gọi người dân Mỹ không tới tham dự các hoạt động liên quan.

Thủ tướng Campuchia đề nghị miễn thi tốt nghiệp với học sinh trung học

Ngày 15-12, phát biểu trên truyền hình quốc gia Campuchia TVK, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đề nghị Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này miễn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 vào tháng tới, thay vào đó sẽ xét tốt nghiệp dựa vào kỳ thi cuối kỳ trước đó.

Theo Thủ tướng Hun Sen, Bộ trên nên xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 dựa vào kết quả thi cuối kỳ, do số tiết học không đủ liên quan đến thời gian nghỉ chống dịch.

Cháy viện dưỡng lão ở Nga, 11 người chết

11 người cao tuổi thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Bashkortostan, miền Trung nước Nga, vào rạng sáng 15-12 (theo giờ địa phương).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại viện dưỡng lão ở làng Ishbuldino, cách Thủ đô Matxcơva 1.400 km về phía Đông Nam. Lúc xảy ra hỏa hoạn có 15 người trong cơ sở trên. 11 nạn nhân thiệt mạng gồm 4 phụ nữ và 7 nam giới. Điều tra ban đầu cho thấy “bất cẩn trong việc dùng lửa” là nguyên nhân gây cháy.