[Tin nhanh sáng 15-12-2020] Truy tìm đối tượng chém 3 người bị thương, đốt chết 1 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện quả bom xuyên phá khi tôn tạo đình làng; Tây Ninh: Truy nã 2 đối tượng trốn khỏi trại giam Cây Cầy; Truy tìm đối tượng chém 3 người bị thương, đốt chết 1 người; Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức; Anh phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2; Người đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Phát hiện quả bom xuyên phá khi tôn tạo đình làng

Chiều 14-12, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Trung tiến hành di dời và hủy nổ thành công quả bom xuyên phá nặng khoảng 250kg tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Lực lượng chức năng đã di chuyển và tiêu hủy quả bom theo đúng quy định và an toàn tuyệt đối. Ảnh: Dân Trí

Lực lượng chức năng đã di chuyển và tiêu hủy quả bom theo đúng quy định và an toàn tuyệt đối. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, trong khi xây dựng, tôn tạo đình làng thuộc địa phận thôn Nam Thôn, xã Hà Tân, người dân đã phát hiện một quả bom và báo cáo chính quyền địa phương.

Tây Ninh: Truy nã 2 đối tượng trốn khỏi trại giam Cây Cầy

Ngày 14-12, Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng là Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận, bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy, địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào sáng cùng ngày.

Trong đó, đối tượng Lâm Viết Phú Lộc, SN 1994, cư ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người vào năm 2017.

Còn đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận, SN 1982, cư ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã bị Tòa án nhân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người vào năm 2008.

Truy tìm đối tượng chém 3 người bị thương, đốt chết 1 người

Chiều 14-12, thông tin từ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết khoảng 1h45 cùng ngày, tại nhà bà T.T.H.L. (SN 1975, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ giết người và cố ý gây thương tích.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án. Ảnh: Nld.com.vn

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án. Ảnh: Nld.com.vn

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ông Võ Hoàng Q. (SN 1982, ngụ cùng ấp với bà L.) đến nhà bà L. chơi, ngủ lại qua đêm. Sau đó, ông Q. bị chém và đốt cháy dẫn đến tử vong tại hiện trường. Bà L. và 2 con bị chém gây thương tích.

Theo nhận định ban đầu, do có mâu thuẫn với nạn nhân nên đối tượng gây án đã đột nhập vào nhà dùng hung khí chém và dùng xăng đốt chết ông Q, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức

Theo thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp William Barr sẽ thôi chức trước Giáng sinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr

“Một cuộc họp tốt đẹp với Bộ trưởng Tư pháp Barr tại Nhà Trắng vừa diễn ra. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt đẹp, ông đã hoàn thành xuất sắc công việc. Ông Barr sẽ thôi chức trước Giáng sinh để dành kỳ nghỉ bên gia đình”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 14-12 và cho biết, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Rosen sẽ là Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Anh phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 14-12 cho biết, các nhà khoa học nước này đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có thể liên quan đến tốc độ lây nhiễm gia tăng nhanh tại khu vực Đông Nam xứ England.

Phân tích ban đầu cho thấy loại biến thể này phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây. Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Cock cho biết đã phát hiện hơn 1.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mang biến thể mới chủ yếu ở vùng phía Nam England.

Người đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Một y tá ở New York đã trở thành người đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nữ y tá Sandra Lindsay được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Nữ y tá Sandra Lindsay được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Hình ảnh Sandra Lindsay, nữ y tá Khoa chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế Jewish Long Island, được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech, được phát trực tiếp trên truyền hình.

Nữ y tá chia sẻ trải nghiệm giống như khi tiêm các loại vaccine khác và hy vọng sẽ góp phần trấn an mọi người rằng vaccine an toàn.