Tiến Minh đụng số 1 thế giới tại tứ kết cầu lông ASIAD 2014

ANTĐ - Ở trận đấu vừa kết thúc lúc 14h chiều nay (26-9), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng dễ 2-0 trước Mostofa (Indonesia) để giành quyền vào tứ kết đơn nam gặp tay vợt số 1 thế giới, Lee Chong Wei.

Bên cạnh Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) thì cái tên đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu thứ 7 đại hội của đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh (cầu lông).

Ở trận đấu vòng 1/8 chiều nay, Tiến Minh (hạng 23 thế giới) chỉ phải gặp đối thủ kém xe về đẳng cấp, Mostofa (Indonesia, hạng 281).

Séc 1, Tiến Minh nhập cuộc tốt khi dẫn cách biệt 11-4, 15-4, 18-5 trước khi giành chiến thắng 21-9 sau 14 phút.

Bước sang séc đấu thứ 2, đại diện của Việt Nam liên tục bỏ xa đối thủ về điểm số 11-5, 14-8 và kết thúc séc đấu với tỷ số 21-13.

Tiến Minh khó vượt qua Lee Chong Wei trong trận tứ kết ngày mai

Thắng nhàn 2-0 sau 29 phút thi đấu, Tiến Minh giành quyền vào vòng tứ kết. Đón đợi tay vợt Việt Nam ở vòng đấu sẽ diễn ra vào ngày mai này là tay vợt số 1 thế giới đồng thời là hạt giống số 1 của giải, Lee Chong Wei (Malaysia), người vừa thắng 2-0 trước Kashyap, Ấn Độ, ở trận đấu cùng giờ với Tiến Minh. 

Trong nhiều lần đụng độ trước đó, Tiến Minh chỉ duy nhất một lần thắng có phần may mắn trước Lee Chong Wei vào năm 2009.

Bước vào giải đấu này, Lee Chong Wei đặt quyết tâm cao giành chức vô địch bởi ở kỳ đại hội trước, anh đã để thua Lindan (Trung Quốc) ở chung kết.

Riêng với Tiến Minh, có một sự trùng hợp khi ở tứ kết ASIAD 16, anh cũng vào tới tứ kết trước khi để thua Lin Dan và nhiều khả năng tại đại hội lần này, Tiến Minh sẽ phải nói lời chia tay ở tứ kết trước đối thủ quá mạnh.

 Đầu giờ chiều nay, bắn súng tiếp tục mang về 1HCĐ của Nguyễn Thị Hằng ở nội dung 10m mục tiêu di động nữ. Tính đến 14h hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có được 24 huy chương (1HCV, 6HCB, 17HCĐ) vẫn giữ vị trí 13 trên bảng tổng sắp huy chương. 17h24, Ánh Viên thi chung kết 200m ngửa nữ và hy vọng sẽ góp thêm huy chương cho đoàn.