Theo ông ra sông, cháu bị chết đuối

ANTĐ -Ngày 29-4,  xảy ra vụ tai nạn chết đuối, nạn nhân là học sinh lớp 2.

Ông Nguyễn Văn Hảo, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Nạn nhân là cháu Nguyễn Khánh Tùng (SN 2005), học lớp 2 Trường tiểu học xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh. Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ sáng 29-4, tại khu vực Khe Chằng, xóm 10, xã Kỳ Trinh. Ông nội của cháu Nguyễn Khánh Tùng đưa cháu cùng em trai 4 tuổi ra sông giặt đồ. Do không chú ý, nên cả hai cháu bị trượt chân xuống vũng nước sâu gần đó. Hậu quả, cháu Tùng bị nước chảy xiết cuốn trôi, người em 4 tuổi may mắn được cứu thoát”.

  Theo ông ra sông, cháu bị chết đuối ảnh 1
Nơi cháu Tùng bị chết đuối

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc Phòng LĐ-TB và xã hội huyện Kỳ Anh đã trích 2 triệu đồng quỹ bảo trợ trẻ em của huyện, trước mắt hỗ trợ gia đình việc an táng cháu. Phòng LĐ –TB và xã hội cùng ngành giáo dục huyện cũng đẫ xuống động viên, thăm hỏi gia đình.

Trước đó, chiều 28-4, em Nguyễn Đình Có, lớp 10 Trường Trung học phổ thông Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chết đuối khi đi tắm biển cùng chị gái.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng 1 tháng qua từ ngày đầu tháng 3 đến tháng 4 -2013, đã liên tiếp xảy ra hành chục vụ chết đuối tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Quảng Trị, Ninh Thuận đã cướp đi sinh mạng của 19 học sinh.

Trẻ tắm sông, rất nguy hiểm đến tính mạng

Vụ việc trên lại một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh cần coi trọng, chú ý, nghiêm khắc với con em mình, không nên để tự ý đi bơi lội vùng sông nước rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc.