Thêm một nạn nhân trong vụ sập lò sấy gạch tử vong

ANTĐ -Sau 5 ngày được các y bác sỹ tích cực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngày 26-4, CAH Mê Linh, Hà Nội cho biết, nạn nhân Nguyễn Hữu Đ. (SN 1977), trú tại xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã tử vong tại 

Bệnh viện E vào khoảng 6h30’ cùng ngày, sau 5 ngày được điều trị tích cực tại đây.

Hiện trường vụ tai nạn sập lò sấy gạch 

Trước đó ngày 21-4, một vụ tai nạn sập lò sấy gạch xảy ra tại công ty Phú Hà (thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh) đã làm 2 người bị thương, 1 người tử vong đang trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh L.D.T (SN 1973) quê tại Cẩm Khê, Phú Thọ là thợ xây mới được nhận vào làm tại nhà máy gạch này.

Nạn nhân còn lại là anh Đ. cũng đã tử vong như nêu trên. Sau khi nạn nhân Đ. tử vong, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao cho gia đình để đưa về quê tiến hành an táng theo phong tục của địa phương.