Thêm manh mối về nghi phạm đánh bom đền Erawan

ANTĐ - Theo lời khai của một lái xe taxi, anh ta đã chở một người đàn ông nước ngoài nói tiếng Thái có nhân dạng trùng hợp với mô tả được cảnh sát công bố về nghi phạm đánh bom đền Erawan ở Thủ đô Bangkok, trang Bangkok Post đưa tin ngày 25-8.

Thêm manh mối về nghi phạm đánh bom đền Erawan ảnh 1Khu đền Erawan bình yên trở lại sau vụ đánh bom

Lái xe cho biết đưa người khách khả nghi từ đường Ram IV tới một nhà ga ở gần Hua Lamphong. Lái xe cung cấp thông tin này đã trình diện cảnh sát sau khi được chị gái nhắc, bởi anh ta không biết cảnh sát đang tìm kiếm mình. Nhân viên an ninh đang cố gắng thu thập manh mối có thể còn lưu lại trong chiếc taxi.

Trong diễn biến liên quan, ngày 26-8, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul dự đoán, sau vụ đánh bom, “tác động đối với du lịch có lẽ là ngắn hạn” và “ngành du lịch Thái Lan sẽ hồi phục trong quý IV”. Thái Lan đã đặt mục tiêu, ngành du lịch năm 2015 thu hút 28,8 triệu lượt khách và thu về 2,2 nghìn tỷ baht.