Ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội:

Thay vì đầu tư đội taxi, hãy thành lập đội tàu

ANTĐ - “Những khoản tiền tiết kiệm được từ các dự án đường giao thông, tôi cho rằng nên dành đầu tư cho ngư dân để có một đội tàu và để họ an tâm bám biển, vừa khai thác được tiềm năng kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền. Bởi thực tế vừa qua ngư dân vẫn chưa được hưởng lợi từ đầu tư công. Ngư dân của chúng ta hiện nay quyết tâm bám biển rất lớn nhưng lại không có tiền. 

Thứ hai, ngành dầu khí phải có trách nhiệm với ngư dân vì khi ngư dân bám biển cũng tạo thuận lợi cho ngành dầu khí khai thác. Chẳng hạn, thay vì đầu tư cho đội xe taxi thì ngành dầu khí nên thành lập đội tàu. Điều này sẽ vừa giúp ngư dân, vừa làm kinh tế vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Lần này, Quốc hội cần có nghị quyết dành cho ngư dân để họ vừa đảm bảo được về kinh tế vừa đảm bảo quốc phòng. Ngân hàng Nhà nước đã có gói tín dụng với ngư dân nhưng lãi suất cần thấp hơn nữa, thời gian cho vay dài hơn...”.