CSTT CAP Đội Cấn (Ba Đình) triển khai đi xe đạp làm nhiệm vụ:

Thân thiện, sáng ngời giữa nắng thu

ANTĐ - Nằm trong kế hoạch triển khai thí điểm CSTT sử dụng xe đạp chuyên dụng đi tuần tra, nhắc nhở đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, ngày 14-8, CAP Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức tổ công tác CSTT đi làm nhiệm vụ.

Đại úy Hà Việt Chung phổ biến kế hoạch của CATP Hà Nội liên quan đến việc thí điểm CSTT sử dụng xe đạp chuyên dụng làm nhiệm vụ

Trước khi triển khai, Đại úy Hà Việt Chung, Trưởng CAP Đội Cấn đã thông tin đầy đủ, chi tiết kế hoạch của CATP Hà Nội liên quan đến việc thí điểm CSTT sử dụng xe đạp chuyên dụng làm nhiệm vụ; đồng thời quán triệt tới từng cán bộ chiến sỹ CSTT phải thực hiện nghiêm, hiệu quả yêu cầu công tác.

Từng chiếc xe đạp chuyên dụng sau khi được CATP, CAQ Ba Đình cấp phát đều được Ban chỉ huy CAP Đội Cấn lập danh sách, bàn giao cụ thể đến từng cán bộ chiến sỹ, cũng như yêu cầu đảm bảo sử dụng hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Lưu ý từng cán bộ chiến sỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối ATGT, đi vào từng ngõ nhỏ, phố nhỏ, đến từng hộ dân, tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành TTĐT, đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường.

Các đồng chí CSTT được giao xe, kiểm tra lại các dụng cụ, thiết bị trước khi làm nhiệm vụ

Đại úy Hà Việt Chung cũng nhấn mạnh, các tổ công tác khi xuống địa bàn, tuyến phố bằng xe đạp phải thực hiện đúng quy định, nghiêm chỉnh chấp hành tư thế tác phong, nâng cao hình ảnh đẹp về người CSTT nói riêng và CAND nói chung trong lòng nhân dân.

Trên tinh thần quyết liệt, chủ động, ngay sau lễ phát động ngắn gọn, tổ công tác CSTT của CAP Đội Cấn đã sử dụng xe đạp chuyên dụng tuần tra tại các ngõ nhỏ, tuyến phố nhỏ trên địa bàn.

Trước khi xuất phát, Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh, Phó trưởng CAP Đội Cấn yêu cầu từng cán bộ chiến sỹ phải kiểm tra đầy đủ những thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ ca công tác đảm bảo hiệu quả.

Trao đổi nghiệp vụ trước khi tuần tra, kiểm soát

Chứng kiến những người CSTT đạp xe đạp chuyên dụng khuôn mặt thân thiện, toát lên sự tươi mới, bà Đỗ Thị Yên Hưng, cán bộ hưu trí của phường Đội Cấn không khỏi vui mừng. “Ngày thường thấy các chú CSTT đi xe ô tô đảm bảo TTĐT nhìn cũng không được tiện lắm, nay sử dụng xe đạp chuyên dụng vừa gọn, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với người dân hơn rất nhiều” - bà Đỗ Thị Yên Hưng cho biết.

Dừng xe hỏi thăm công việc kinh doanh, cuộc sống của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (chợ Ngọc Hà), Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh, Phó trưởng CAP Đội Cấn vui vẻ góp ý gia đình cần giữ gìn vệ sinh môi trường trước cửa hàng.

Được sự góp ý của CAP, bà Nguyễn Thị Hồng vui vẻ thu dọn số rác ban sáng do vội vàng chưa kịp dọn ở mé hiên trước cửa nhà.

Với chiếc xe đạp chuyên dụng, CSTT có thể lthực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn

Thông tin với phóng viên, Đại úy Hà Việt Chung, Trưởng Công an phường Đội Cấn, cho biết: Ban chỉ huy CAP Đội Cấn rất vinh dự khi được CAQ Ba Đình lựa chọn là đơn vị đầu tiên thí điểm CSTT sử dụng xe đạp làm nhiệm vụ.

Quá trình làm nhiệm vụ, CSTT thực hiện nghiêm quy định, cùng với CSTT, CSKV, bảo vệ dân phố sẽ tăng cường đi bộ, tuyên truyền nhắc nhở người dân đảm bảo ANTT, TTĐT..., góp phần để địa bàn Ba Đình ngày một xanh, sạch và đẹp.

Những hình ảnh đẹp, thân thiện về người CSTT CAP Đội Cấn sử dụng xe đạp chuyên dụng đi tuần tra, nhắc nhở đảm bảo ANTT, TTĐT, vệ sinh môi trường:

Qua từng con ngõ

Nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè

Nhiều người dân lạ lẫm khi thấy CSTT đi xe đạp làm nhiệm vụ nhưng cho rằng rất gần gũi và thân thiện

Quay đều, quay đều những vòng xe...

Thân thiện, sáng ngời giữa nắng thu ảnh 9

Với việc sử dụng chiếc xe đạp chuyên dụng, tình trạng lập lại TTĐT đã được sẵn sàng để cho những tuyến phố ngày một phong quang.