Cảnh sát trật tự CATP Hà Nội tuần tra, kiểm soát bằng xe đạp:

Gần gũi thân thiện với dân, "cắt" bỏ tình trạng "cưỡi ngựa xem hoa"

ANTĐ - Sáng nay 13-8, CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức ra quân, triển khai thí điểm mô hình Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an phường sử dụng xe đạp chuyên dụng đi làm nhiệm vụ. CAP Ngô Thì Nhậm là 1/12 đơn vị CAP thuộc 12 quận có địa bàn phức tạp về TTATGT, TTĐT và trật tự công cộng.

CSTT CAP Ngô Thì Nhậm chuẩn bị "xuống phố" bằng xe đạp

Tới dự lễ ra quân có Thượng tá Nguyễn Việt Cường – Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Ngô Thì Nhậm và các đồng chí Bí thư chi bộ trên địa bàn phường; đại diện Tổ trưởng các tổ dân phố.

Các chiến sĩ CSTT - CAP Ngô Thì Nhậm sử dụng xe đạp đi tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở một hộ dân kinh doanh trên tuyến phố Huế

Thượng tá Nguyễn Việt Cường cho biết, trong đợt này, CAP Ngô Thì Nhậm được CATP Hà Nội cấp cho 6 xe đạp. Trong đó, 1 chiếc xe cấp cho đồng chí Phó trưởng CAP phụ trách CSTT, còn lại 5 xe cho CSTT. Lực lượng CSTT CAP sử dụng phương tiện xe đạp chuyên dụng để tham gia tuần tra, kiểm soát kết hợp việc tuyên truyền, vận động nhân dân.

Mỗi ca tuần tra có từ 2 đến 3 đồng chí tuần tra theo các tuyến đường, phố, ngõ, ngách, tới từng nhà dân, hộ dân trên địa bàn để làm công tác tuyên truyền, vận động. Các lực lượng CSKV, tự quản, bảo vệ dân phố khi phối, kết hợp với lực lượng CSTT tuần tra phải thực hiện dưới hình thức đi bộ.

Được biết, đây là mẫu xe đạp của lực lượng CSTT CAP đã được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP đồng ý phê duyệt cho CATP áp dụng triển khai thực hiện để Công an các phường sử dụng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiển soát bảo đảm TTATGT; TTĐT và trật tự công cộng trên địa bàn.

CSTT sử dụng xe đạp đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát sẽ giảm được ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông

Đại úy Phạm Phi Phương – Phó trưởng CAP Ngô Thì Nhậm cho biết, ngay trong ngày đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiển soát bảo đảm TTATGT; TTĐT và trật tự công cộng trên địa bàn phường, nhiều tiện ích đã được phát huy tác dụng, dễ tiếp cận các cơ sở, cửa hàng kinh doanh để nhắc nhở, tuyên truyền không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm TTATGT, TTĐT.

“Bên cạnh đó, không gây ô nhiễm như sử dụng ô tô xe máy đi tuần và tránh được cả trường hợp “cưỡi ngựa xem hoa”. Đặc biệt, chiếc xe đạp với đầy đủ các công năng, trang bị các vật dụng đi kèm hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu công việc đối với CSTT” – Đại úy Nguyễn Phi Phương nói.

Người dân thấy thân thiện hơn

Chị Vũ Thị Hồng ở Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm cho biết, ban đầu thấy các đồng chí CSTT đi làm bằng xe đạp cũng thấy lạ nhưng thực sự nhìn thấy gần gũi và thân thiện: "Tôi thấy hình ảnh các chiến sỹ Công an Thủ đô ngày càng đẹp hơn trong mắt dân. Việc sử dụng xe đạp đi làm nhiệm vụ đối với những CSTT sẽ giảm được ô nhiễm môi trường, không gây ách tắc giao thông".

Dễ dàng trao đổi công việc 

Một số hình ảnh CSTT - CAP Ngô Thì Nhậm trong ngày đầu ra quân đi tuần tra, kiểm soát bằng xe đạp:

Gần gũi thân thiện với dân, "cắt" bỏ tình trạng "cưỡi ngựa xem hoa" ảnh 7
Gần gũi thân thiện với dân, "cắt" bỏ tình trạng "cưỡi ngựa xem hoa" ảnh 10