Tấm HCĐ quý như vàng của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên

ANTĐ - Sau khi mang về tấm huy chương ASIAD đầu tiên ở đường bơi 400m hỗn hợp cá nhân, tối nay (26-9), Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bơi lội Việt Nam bằng tấm HCĐ 200m ngửa.

Ở vòng loại 200m ngửa nữ diễn ra vào buổi sáng, Ánh Viên xếp vị trí thứ 4 với thành tích 2 phút 13 giây 96. Hy vọng huy chương vẫn có nhưng được đánh giá sẽ rất khó cho Ánh Viên bởi trên cô còn 3 VĐV có thành tích rất tốt.

Thế nhưng, ở lượt bơi chung kết lúc 17h24 chiều nay, Ánh Viên đã không những rút ngắn được thông số từ 2 phút 13 giây 96 xuống còn 2 phút 12 giây 25 (xếp thứ 3 sau Chen Jie - Trung Quốc, 2 phút 10 giây  53 HCB và Akase- Nhật Bản, 2 phút 10 giây 31, HCV) mà còn giúp cô mang về tấm HCĐ Á vận hội đầu tiên cho bơi lội Việt Nam ở cùng nội dung.

Ánh Viên mang về những tấm huy chương ASIAD mang tính lịch sử cho môn bơi Việt Nam

Cũng cần phải nói rằng, để có được thành tích tốt ở 200m ngửa, Ánh Viên và BHL tuyển bơi Việt Nam đã chủ động "buông" nội dung 200m hỗn hợp cá nhân (thi đấu vòng loại và chung kết cùng trong ngày hôm nay) để dồn sức vào nội dung được đánh giá có cơ hội huy chương cao hơn và kết quả đã thành công. Cùng với đó, cô cũng phải chịu áp lực rất lớn từ các đối thủ mạnh cũng như áp lực thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của Ánh Viên tại ASIAD 2014. Dù không thể mang về tấm HCV nào cho đoàn như kỳ vọng trước đó, thế nhưng, công bằng mà nói, việc vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh của châu lục để giành 2HCĐ (200m ngửa, 400m hỗn hợp) đã là một thành tích đáng khen ngợi của Ánh Viên. Ở tuổi 18, kình ngư gốc Cần Thơ còn nhiều cơ hội phát triển và gặt hái thêm thành công trong tương lai.

 Tính tới 18h tối nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 25 huy chương (1HCV, 6HCB, 18HCĐ), tạm xếp vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp.