Sớm công bố nguyên nhân tai biến khi tiêm chủng

ANTĐ - Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình về tiêm chủng, phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra, sớm công bố nguyên nhân tai biến dẫn đến tử vong trẻ sơ sinh do tiêm chủng vừa qua cũng như tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp giảm tình trạng quá tải của bệnh viện.

Chiều 30-7, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp Chính phủ tháng 7-2013. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá, 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt kết quả toàn diện, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2013. Nổi bật, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,27%, đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2004-2011. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục chuyển biến tích cực, đến 25-7 ước tăng 5,02% ( cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2012 tăng 1,2%). Chính phủ nhận định, tín dụng tăng, lãi suất giảm cùng các biện pháp miễn giảm thuế, giãn thuế đã góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng qua chuyển biến tích cực song ở nhiều lĩnh vực, sự chuyển biến, tăng trưởng còn chậm, chưa vững chắc, nhất là tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp; thu ngân sách thâm hụt; tái cơ cấu kinh tế chưa thực sự được đẩy mạnh. Thủ tướng nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát ở mức tương đương của năm 2012 (khoảng 6,8%); kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường; dứt khoát thực hiện lộ trình giá thị trường với điện, xăng dầu trên tinh thần công khai, minh bạch; đảm bảo cân đối cung cầu đối với các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa thiết yếu đối với đời sống dân sinh.

Liên quan đến an sinh xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cần tiếp tục thực thi đồng bộ, sâu rộng các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình về tiêm chủng, phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra, sớm công bố nguyên nhân tai biến dẫn đến tử vong trẻ sơ sinh do tiêm chủng vừa qua cũng như tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp giảm tình trạng quá tải của bệnh viện.