Real Madrid trẻ hóa đội hình

ANTĐ - Cách đây khoảng 10 năm, Real Madrid luôn làm mưa, làm gió trên thị trường chuyển nhượng vào mỗi mùa Hè. Chính sách “Zidane y Pavon” của Chủ tịch Florentino Perez từng đưa đội bóng Hoàng gia chinh phục đỉnh cao châu Âu vào năm 2002 và áp đảo tại giải quốc nội. 

Illarramendi mang đến hơi thở mới cho Real

Trong 2 mùa Hè gần đây, Real Madrid vẫn rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng, nhưng hiệu quả của họ mang lại không đáng kể. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Kaka, Mesut Ozil, Angel Di Maria hay Luka Modric không đủ giúp đội bóng Hoàng gia trở lại. Thất bại dưới tay Borussia Dortmund tại bán kết Champions League mùa giải vừa qua cũng có nghĩa Real Madrid vẫn chưa được hưởng không khí chiến thắng ở đỉnh cao châu Âu kể từ năm 2003 đến nay. Tại La Liga, đội bóng của Madrid phải chứng kiến những màn đăng quang của đại kình địch Barcelona từ 4 trong 5 năm gần đây. 

Không giành được danh hiệu nào ở mùa giải trước dẫn đến những bước ngoặt quan trọng trong chính sách của Perez và Real Madrid. Chia tay Mourinho, Perez vời bằng được chiến lược gia người Italia, Carlo Anceloti về từ PSG và bắt đầu chiến dịch trẻ hóa mạnh mẽ đội hình. 

Thất bại trong cuộc chạy đua với Barcelona giành chữ ký của tài năng trẻ người Brazil, Neymar càng thôi thúc ông trùm ngành xây dựng quyết tâm hơn trong việc mua các cầu thủ trẻ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đắc cử chiếc ghế Chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo, Perez tiến hành hàng loạt thương vụ chuyển nhượng với Isco và Asier Illarramendi, đưa Daniel Carvajal trở lại từ Bayer Leverkusen và gia hạn hợp đồng tiếp tục mượn Casemiro.

Không khó để nhận ra một điểm chung trên thị trường chuyển nhượng của Real Madrid đó là tất cả các gương mặt trên đều không quá 23 tuổi. Real Madrid chưa thể rập khuôn giống như Barcelona, đội bóng rất thành công với công tác đào tạo cầu thủ trẻ từ lò La Masia, nhưng những gì Perez và Ancelotti thể hiện đang mang hơi hướng giống Barcelona về lối chơi. Ngay sau khi Illarramendi hoàn tất hợp đồng 6 năm với “Kền kền trắng”, các chuyên gia và giới truyền thông đã đề cập đến lối chơi tiki-taka giúp đội tuyển Tây Ban Nha thống trị thế giới trong nửa thập kỷ qua. Isco, Illarramendi và Carvajal chính là 3 cầu thủ quan trọng giúp U-21 Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch UEFA tại Israel cách đây không lâu, trong đó Isco và Illarramendi là những người được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất giải. Với tài năng và kinh nghiệm của Ancelotti, người hâm mộ của Real Madrid đang hy vọng sẽ được chứng kiến một bộ mặt mới của đội bóng Hoàng gia ở mùa tới.