Real độc chiếm ngôi đầu

ANTĐ - Sau 2 tháng duy trì sự cân bằng trong cuộc đua “tam mã” tới chức vô địch, thế chân kiềng tại La Liga bị phá vỡ tại vòng 25 khi Barcelona và Atletico Madrid cùng sảy chân. 

Real độc chiếm ngôi đầu ảnh 1
Real đã có chuỗi 27 trận bất bại


4 ngày sau khi chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ngay trên sân của Manchester City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Barcelona bất ngờ để thua 1-3 trong chuyến du đấu tới Real Sociedad. Trong khi Barcelona để thua tại Anoeta, lần đầu tiên họ để thủng lưới 3 bàn kể từ thảm bại chung cuộc 0-7 dưới tay Bayern Munich tại bán kết Champions League mùa trước, thì Real Madrid ngày càng cho thấy sự cải thiện. Thầy trò Carlo Ancelotti trải qua chuỗi 27 trận bất bại ở các giải đấu, với lối chơi cân bằng và đa dạng. Đội bóng Hoàng gia toàn thắng trong cả 3 trận liên tiếp không có sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu, Cristiano Ronaldo vì án treo giò (3 trận). Thay cho Ronaldo, Jese Rodriguez được khen ngợi như là phát hiện mới của Real Madrid. Cầu thủ này cùng với Gereth Bale liên tục tỏa sáng trong quãng thời gian CR7 vắng mặt.

Tương tự như Barcelona, các cầu thủ Atletico Madrid cũng bất ngờ phơi áo với tỷ số 0-3 trong chuyến du đấu tới Osasuna ở trận đấu muộn vào ngày Chủ nhật. Đó là thất bại thứ 3 trong mùa giải năm nay của thầy trò HLV Diego Simeone và họ có 3 trận hòa như Barcelona. Với tình thế hiện tại, Real đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 63 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với các đối thủ. Đây có thể sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua căng thẳng ở La Liga mùa giải này.