Đài Loan sản xuất hàng loạt tên lửa tấn công tầm xa mới

Đài Loan sản xuất hàng loạt tên lửa tấn công tầm xa mới

ANTD.VN -  Một quan chức cấp cao Đài Loan vừa cho biết, vùng lãnh thổ này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa và trong quá trình phát triển ba mẫu khác như động thái nhằm chống lại các áp lực quân sự từ bên ngoài.
Ông Kim Jong-Un không phải là người quyền lực nhất Triều Tiên?

Ông Kim Jong-Un không phải là người quyền lực nhất Triều Tiên?

ANTD.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-Un có thể không đầy quyền lực như mọi người tưởng. Gần đây, ngày càng có nhiều chuyên gia Hàn Quốc nhận định rằng, người chị cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, có tên Kim Sol-song mới là người nằm quyền lực thực sự tại Triều Tiên.
Hàn Quốc điều tra nhân viên Văn phòng Tổng thống

Hàn Quốc điều tra nhân viên Văn phòng Tổng thống

ANTD.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với các nhân viên thuộc Văn phòng Tổng thống trong bối cảnh một người thân cận với Tổng thống Park Geun-hye vướng vào bê bối.
Thủ tướng Singapore đi xe buýt khi công du Ấn Độ

Thủ tướng Singapore đi xe buýt khi công du Ấn Độ

ANTD.VN - Tối 3-10, sau khi đáp chuyến bay tới Thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chọn đi xe buýt về khách sạn thay vì ngồi trên chiếc xe VIP cùng đoàn xe tháp tùng theo nghi thức ngoại giao nhà nước cao nhất với một nguyên thủ quốc gia.
Thái Lan điều tra gần 1.000 quan chức làm thâm hụt ngân sách

Thái Lan điều tra gần 1.000 quan chức làm thâm hụt ngân sách

ANTD.VN - Ủy ban Chống tham nhũng công (PACC) Thái Lan vừa cho biết, nhà chức trách nước này đang tiến hành điều tra khoảng gần 1.000 quan chức cấp thấp có liên quan tới chương trình trợ giá gạo đã gây thâm hụt ngân sách nhiều tỷ USD dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Cựu quan chức Macau bị bắt vì nhận "lại quả đậm"

Cựu quan chức Macau bị bắt vì nhận "lại quả đậm"

ANTĐ - Cựu Viện trưởng Viện kiểm sát Macau (Trung Quốc) Hà Siêu Minh (Ho Chio-meng) vừa bị cơ quan chống tham nhũng thành phố này bắt giữ vì nghi ngờ nhận “lại quả” nhiều triệu HKD từ một công trình công cộng.