Cựu quan chức Macau bị bắt vì nhận "lại quả đậm"

ANTĐ - Cựu Viện trưởng Viện kiểm sát Macau (Trung Quốc) Hà Siêu Minh (Ho Chio-meng) vừa bị cơ quan chống tham nhũng thành phố này bắt giữ vì nghi ngờ nhận “lại quả” nhiều triệu HKD từ một công trình công cộng. 

Ông Ho Chio-meng từng là ứng viên cho vị trí lãnh đạo cao cấp, đồng thời cũng từng giữ vị trí quan trọng trong Ủy ban phòng chống tham nhũng của Macau. Cựu quan chức này bị nghi ngờ cùng với một số đồng nghiệp khác bỏ túi tới 44 triệu patacas (42,7 triệu HKD) trong công trình có tổng trị giá 162 triệu HKD. Sau khi bị bắt tối 27-2 lúc đang cố bắt phà đến Hồng Kông, Ho Chio-meng hiện bị giam giữ tại nhà tù Coloane.

Lịch sử Macau từng ghi nhận vụ bê bối tham nhũng lớn nhất liên quan đến quan chức cấp cao vào năm 2009, trong đó Ao Man-long, cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải bị tuyên án 28 năm 6 tháng tù vì tham nhũng 40,8 triệu patacas.