Chi tiết thông tin vụ quan chức Trung Quốc bắn thị trưởng và bí thư rồi tự sát

ANTD.VN - Một quan chức cấp cao ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được cho rằng đã bắn thị trưởng và bí thư thành ủy trước khi tự sát. 

Nghi phạm Trần Trung Thư - Giám đốc Sở Tài nguyên và đất đai Phàn Chi Hoa

Quan chức gây án được xác định là Trần Trung Thư - Giám đốc Sở Tài nguyên và đất đai thành phố Phàn Chi Hoa. Ông Trần đã xông vào một cuộc họp của các lãnh đạo ở Trung tâm hội nghị và triển lãm thành phố Phàn Chi Hoa vào sáng 4-1 và nổ súng.

Sau đó, ông ta được tìm thấy đã tự sát tại tầng 2 của trung tâm này. Trong khi đó, thị trưởng của Phàn Chi Hoa - Lý Kiến Cần và bí thư thành ủy Trương Diệm bị thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, hãng Tân Hoa xã đưa tin.

Hiện động cơ gây án chưa được xác định. Tuy nhiên, theo một trang mạng của Trung Quốc, vụ việc này có sự “trùng hợp” lạ kỳ.

Ông Lý Kiến Cần trước khi làm thị trưởng Phàn Chi Hoa, từng là Cục trưởng Cục giám sát chấp pháp thuộc Bộ Tài nguyên và đất đai Trung Quốc, chuyên xử lý các vụ án tham nhũng nổi tiếng trong lĩnh vực đất đai. Và ông Lý Kiến Cần là đối tượng bị Giám đốc Sở Tài nguyên và đất đai Phàn Chi Hoa nổ súng tấn công. Được biết, Phàn Chi Hoa là một khu vực có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 4-1 thông báo nguyên Chủ tịch thành phố cảng Thiên Tân, ông Hoàng Hưng Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng.

Thông báo của CCDI nêu rõ, ông Hoàng đã chỉ trích vô căn cứ đối với những chủ trương của đảng và làm tổn hại tới sự đoàn kết của đảng; nhận các khoản hối lộ lớn và lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người thân.