Đội dịch vụ siêu tốc "siêu đẳng" trên tàu Shinkansen

ANTĐ - Shinkansen Nhật Bản (hay còn gọi là tàu siêu tốc) là một trong những tàu có vận tốc nhanh nhất thế giới, đạt 200km/h. 

Các nhân viên lau dọn trên tàu siêu tốc Nhật Bản

Tàu siêu tốc này chạy đi và về tại nhà ga Tokyo 210 lần mỗi ngày. Mỗi khi tàu dừng lại, đội dịch vụ của Công ty Dịch vụ đường sắt TESSEI chỉ có 7 phút để làm công việc dọn dẹp tàu. Đội dịch vụ này có khoảng 800 nhân viên, được chia làm 11 nhóm thay phiên nhau lau dọn.

Mỗi nhân viên dịch vụ sẽ dọn một khoang tàu có khoảng 100 ghế ngồi, các khoang phải được dọn dẹp sạch bong trong vòng 7 phút, trong đó 1,5 phút cho việc nhặt rác, 30 giây sắp xếp lại ghế ngồi, 4 phút lau dọn, và 1 phút dành cho việc kiểm tra.

Sau khi được truyền thông đăng tải, dịch vụ tuyệt vời này của TESSEI đã được ca ngợi khắp thế giới.