Philippines không đàm phán về Biển Đông với Trung Quốc trong hai năm

ANTĐ - Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 20-6 cho biết, Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte cam đoan rằng, trong hai năm tới, Philippines sẽ không đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. 

Tàu Trung Quốc bồi đắp trái phép đảo nhân tạo ở Biển Đông

Phó Chánh án Tòa án tối cao Antonio Carpio cũng nói rằng, nhóm công tác của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) đã nhận được đảm bảo tương tự từ ông Duterte.

Trong vụ kiện trên, ông Del Rosario làm trưởng đoàn của Philippines còn ông Carpio là giám sát tiến trình vụ kiện.

Philippines đã yêu cầu PCA bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện và tuyên bố sẽ không tuân theo phán quyết của tòa.

Dự kiến, tòa án sẽ ra phán quyết về vụ kiện vào ngày 7-7 tới.