Ổ nhóm ma túy liên tỉnh bị nhân viên công ty vận tải… vạch trần

ANTD.VN - Nhận gói bưu phẩm, ông Giang thấy dấu hiệu khả nghi nên báo cáo quản lý đơn vị, rồi trình báo cơ quan công an. Từ đây, những hành vi của đối tượng trong đường dây ma túy Bắc – Nam nhanh chóng bị vạch trần.

Chiều 15-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Minh Thu (SN 1977, trú ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Liên quan, Phạm Bích Liên (SN 1977), ở phường Đông Mác, Hai Bà Trưng; Tống Quỳnh Anh (SN 1996), trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm bị đưa ra xét xử cùng tội danh trên. Riêng Nguyễn Thị Trang (SN 1988, ở phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang) bị truy tố về tội “Vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy”.

Vụ án này được phát hiện vào sáng 6-5-2015, khi ông Nguyễn Văn Giang là nhân viên của một công ty vận tải nhận được túi bưu phẩm gửi xe ô tô khách từ Bến xe phía Nam (Hà Nội) vào TP HCM. Nhận gói bưu phẩm từ một phụ nữ lạ mặt, ông Giang nghi vấn nên báo cáo quản lý của doanh nghiệp.

Các bị cáo trong vụ ma túy Bắc - Nam bị đưa ra xét xử

Mở gói bưu phẩm ra, ông Giang cùng một số người của doanh nghiệp vận tải này tiếp tục nhận thấy hàng hóa bên trong không phải mỹ phẩm như người gửi hàng khai báo mà là những hợp chất nghi ma túy. Sự việc cùng gói hàng nghi vấn ngay lập tức được trình báo tới cơ quan công an.

Tiến hành giám định gói bưu phẩm trên, cơ quan chức năng nhận thấy những hợp chất lạ bên trong đều là ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng gần 500 gram.

Lần theo nguồn gốc gói bưu phẩm, cơ quan công an nhanh chóng kiểm tra hành chính đối với một kiot ở Bến xa phía Nam do Nguyễn Thị Trang làm chủ, rồi khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Tại nơi ở của Trang, cơ quan công an thu giữ một lượng ma túy tiếp theo và nhiều công cụ, đồ vật phục vụ việc mua bán chất gây nghiện.

Từ những tang vật “biết nói”, Trang buộc phải khai nhận đầu năm 2015, qua mối quan hệ xã hội, đối tượng quen biết Vũ Thị Minh Thu và thường xuyên nhận được ma túy cho không để sử dụng. Sau đó, trưa 5-5-2015, Trang tới nhà Thu chơi thì được đồng bọn đưa cho túi nilon đựng ma túy “đá” và bảo gửi ô tô khách vào TP HCM cho đối tượng tên Hùng.

Nhận túi nilon đựng ma túy từ Thu, Trang mang về chỗ ở tại phường Ngọc Lâm bớt lại một phần rồi mới đóng gói cẩn thận để gửi vào TP HCM theo lời Thu. Kế đến, sáng 6-5-2015, Trang mang hộp bưu phẩm (bên trong là ma túy) xuống Bến xe phía Nam gửi đi theo đường ô tô khách thì bị phát giác.

Trong diễn biến liên quan, tối 25-7-2015, lực lượng CAQ Thanh Xuân bắt quả tang Phạm Bích Liên bán ma túy cho Tống Quỳnh Anh tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Thu giữ ma túy cùng tang vật của Liên, cơ quan công an nhận thấy số điện thoại của nữ đối tượng này từng được ghi trên hộp bưu phẩm ma túy thu giữ ở Bến xe phía Nam trước đó.

Điều tra hợp nhất 2 vụ ma túy nêu trên, cơ quan tố tụng làm rõ Liên  quen biết Thu từ gần 20 năm trước. Sáng một ngày cuối tháng 7-2015, khi Liên và bạn trai của con gái là Tống Quỳnh Anh đi ăn sáng cùng nhau ở phường Quỳnh Mai thì Thu bất ngờ xuất hiện và đưa cho gói ma túy bảo gửi vào TP HCM.

Biết mẹ bạn gái có ma túy, tối 25-7-2015, Quỳnh Anh hỏi mua và được Liên bán cho 10 viên ma túy “kẹo”, nửa chỉ Ketamine và 2 gram ma túy “đá” với tổng số tiền 3,2 triệu đồng. Tuy nhiên, đúng lúc các đối tượng đang giao dịch với nhau thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra và xét xử cho thấy, trong vụ án này, Thu 2 lần đưa cho Trang và Liên gửi ma túy từ Hà Nội vào TP HCM với tổng trọng lượng hơn 1 kilogram. Ngoài ra, bị cáo Trang còn tàng trữ 1,872 gram ma túy và Liên mua bán với Quỳnh Anh hơn 6,177 gram ma túy các loại.

Sau nửa ngày xét xử và do hết giờ làm việc trong ngày nên sau ít phút hội ý, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định sẽ tuyên án vào ngày mai, 16-12.