Copa America 2015:

Nhận thẻ đỏ vô duyên, Neymar bao giờ mới lớn?

ANTĐ - Từ cú gắp bóng hạ thấp đối thủ tại chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha cho tới tình huống xô xát với Xavi Hernandez trong lễ ăn mừng cú ăn ba của Barcelona và hôm qua là chiếc thẻ đỏ vô duyên trong trận Brazil gặp Colombia, Neymar cho thấy anh vẫn chưa trưởng thành. 

Nhận thẻ đỏ vô duyên, Neymar bao giờ mới lớn? ảnh 1Neymar (số 10) vẫn chưa thực sự trưởng thành trong màu áo ĐTQG

Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong 2 mùa giải gần đây, cả ở chuyên môn và phong cách thi đấu, Neymar vẫn chưa cho thấy sự “lớn lên” trong ăn nói và cư xử. Nói cách khác, cựu cầu thủ của Santos còn mang đậm lối chơi cũng như tính cách ngẫu hứng của những người Nam Mỹ.

Trong tình huống gây tranh cãi ở trận chung kết Cúp nhà Vua giữa Barcelona và Atheltic Bilbao, Neymar bị rất nhiều người chỉ trích vì động tác thừa khi phô diễn kỹ thuật cá nhân ở thời điểm rất nhạy cảm. Pha gắp bóng của Neymar vào cuối trận bị các cầu thủ Atheltic Bilbao coi là hành động hạ nhục đối phương và lao vào đòi ăn thua đủ với cầu thủ này. Sau đó, đội trưởng của Barcelona, Xavi Hernandez đã phải lên tiếng khuyến cáo Neymar không nên có những hành động như vậy tại bóng đá châu Âu.

Không lâu sau đó, Neymar liên quan đến một cuộc tranh cãi khác, xảy ra trong bữa tiệc mừng cú ăn ba vĩ đại của Barcelona (La Liga, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và Champions League). Khi đó, Neymar cố gắng cởi giầy của Xavi và muốn lôi đội trưởng của Barcelona ra khỏi xe. Vì bực tức trước hành động thái quá của Neymar, Xavi đã tát vào mặt ngôi sao người Brazil. Giải thích với phóng viên sau đó, Xavi cho rằng anh chỉ gạt Neymar và khuyên cầu thủ này tập trung vào lễ ăn mừng chiến thắng, song những hình ảnh lan truyền trên giới truyền thông cho thấy mức độ căng thẳng hơn chỉ là một hành động đùa cợt. 

Mới đây nhất, Neymar trở thành trung tâm gây tranh cãi tại Copa America 2015 sau khi bị trọng tài phạt thẻ đỏ vào phút 90+6 trong trận Brazil thua Colombia 0-1 tại vòng đấu bảng. Neymar bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp vì tội đá bóng vào lưng Pablo Armero và gây hấn với Jeison Murillo - tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Colombia, bất chấp trọng tài khi đó đã thổi hồi còi mãn cuộc. Đây là hành động không khó để giải thích của Neymar, bởi anh tỏ rõ thái độ tức giận vì không thể giúp Selecao giành lại dù chỉ 1 điểm ở trận này. Tuy nhiên, rất tiếc cho ngôi sao của Barcelona khi trên thực tế hành động trút giận của anh khiến trái bóng đi trúng vào người đối phương dẫn đến cuộc tranh cãi không đáng có.   

Không giống như những sự cố trước đó trong màu áo của Barcelona, hành động lần này của Neymar khiến đội tuyển Brazil chịu rất nhiều thiệt thòi. Mất nguồn cảm hứng chiến thắng như Neymar, cầu thủ cũng là đội trưởng đội tuyển Brazil, Selecao bị đẩy vào tình thế khó khăn trong mục tiêu giành quyền vào giai đoạn 2 của Copa America 2015. Đoàn quân của HLV Carlos Dunga - đội mới có trong tay 3 điểm - buộc phải đánh bại Venezuela ở trận đấu cuối cùng mới bảo đảm tấm vé vào tứ kết giải đấu ở Chile.