Nghiên cứu áp dụng hộ chiếu điện tử

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.

Nghiên cứu áp dụng hộ chiếu điện tử

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.

Theo đó, đề án này sẽ được Bộ Công an bắt đầu thực hiện từ năm 2011. Thủ tướng cũng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của Đề án quốc gia “Sản xuất     và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử. Hiện nay, trên thế giới đã có 45 nước sử dụng hộ chiếu điện tử. Nhiều nước đã đưa vào sử dụng loại hộ chiếu này từ giữa những năm 2000.

N.Khánh