Ngã trên đường chạy 1.500m, VĐV Hà Lan vẫn về nhất khó tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị ngã do vấp phải VĐV khác khi chỉ còn cách vạch đích 400m, Sifan Hassan của Hà Lan vẫn bật dậy, chạy nước rút ngoạn mục và về đích đầu tiên.

Sáng nay 2-8, Sifan Hassan tham dự vòng loại nội dung 1.500m nữ cùng với 14 VĐV khác. Khi bước vào vòng chạy cuối, Edinah Jebitok (Kenya) bị ngã sau pha vung tay tiểu xảo của đối thủ. Sifan Hassan chạy ngay phía sau, không kịp phản ứng và vấp vào Jebitok, ngã lăn ra trên đường pitch.

Sifan Hassan bứt tốc ngoạn mục sau khi bị ngã

Tuyển thủ Hà Lan nhanh chóng bật dậy và có cú nước rút ngoạn mục trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Cô lần lượt vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 05 giây 17, nhanh hơn người về nhì Jessica Hull 0,11 giây.

Niềm vui của Sifan Hassan

Niềm vui của Sifan Hassan

Sifan Hassan vào bán kết và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV. Trước đó, vào tối nay (2-8), cô sẽ bước vào tranh tài tại chung kết 5.000m nữ.

VĐV người Hà Lan gốc Ethiopia này tham dự ba nội dung là 1.500m, 5.000m và 10.000m ở Olympic Tokyo 2020.