Mỹ bắt giữ kẻ âm mưu đánh bom tại Chicago

ANTĐ - Các nhân viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một nam thanh niên 18 tuổi người Mỹ âm mưu đánh bom xe bên ngoài một quán bar ở trung tâm thành phố Chicago. 

Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 15-9 cho biết, đối tượng Adel Daoud, sống ở Hillside, ngoại ô Chicago, đã bị bắt giữ tối 14-9 sau khi một nhân viên FBI giả làm kẻ khủng bố được nghi can trên cung cấp thiết bị nổ giả và hướng dẫn cách kích hoạt thuốc nổ. 

Adel Daoud hiện đang bị tạm giữ để chờ ngày xét xử với cáo buộc âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và lên kế hoạch phá hủy một tòa nhà bằng thuốc nổ. Các công tố viên cho biết, FBI bắt đầu theo dõi Adel Daoud cách đây vài tháng sau khi đối tượng này dùng tài khoản thư điện tử để nhận và phát tán tài liệu về đánh bom kiểu “thánh chiến Hồi giáo” và sát hại người Mỹ. 

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực phản đối bộ phim “phỉ báng” đạo Hồi nổ ra ở nhiều nước khiến hàng chục người thương vong.