TP.HCM:

Một Đại biểu HĐND TP.HCM bị bắt tạm giam

ANTĐ – Đại biểu HĐND TP.HCM khoá VIII, doanh nhân Trương Vĩ Kiến bị Bộ Công an bắt tạm giam.

Thông tin này được bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, xác nhận trong buổi khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) của HĐND TP.HCM khoá VIII diễn ra sáng 11/9 tại TP.HCM. Bà Ánh cũng thông báo, cuối tháng 8 vừa qua, ông Kiến đã bị tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND.

Ông Trương Vĩ Kiến


Có nguồn thông tin cho hay, ông Trương Vĩ Kiến bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trương Vĩ Kiến ngoài tư cách là đại biểu HĐND TP.HCM khoá VII, còn được biết đến là Tổng giám đốc công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành (trụ sở ở đường Nguyễn Trãi, quận 5). Ngoài ra ông Kiến còn đảm nhiệm các chức vụ khác như: Phó chủ tịch HĐQT trường dân lập cấp II – Vĩnh Xuyên (trụ sở tại quận 6) và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TP.HCM.

Theo thông tin về đại biểu HĐND trên trang web sở Nội vụ TP.HCM, ông Trương Vĩ Kiến, SN 1965, hiện cư ngụ tại Q.5. Ông Kiến có trình độ là chuyên gia kỹ thuật điện, cao cấp quản lý kinh tế.

Ông Kiến từng được nhận nhiều bằng khen của Chính phủ, các Bộ ngành như: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND TP.HCM, Bằng khen của Bộ Thương mại, Bằng khen của Bộ Tài chính…