M.U mừng ra mặt sau khi Real sa thải Benitez

ANTĐ - Những diễn biến ở Tây Ban Nha khi Real Madrid sa thải HLV Rafael Benitez tưởng như chẳng ảnh hưởng tới đời sống bóng đá tại đảo quốc sương mù, nhưng thực tế nó lại có mối liên hệ nhất định. Theo giới chuyên môn, động thái vừa diễn ra ở Santiago Bernabeu giúp M.U thắp lên tia hy vọng lấy chữ ký của ngôi sao người Wales, Gareth Bale. 

M.U khâm phục tài năng của Bale từ lâu và luôn khao khát lấy được chữ ký của cầu thủ này. Ngay từ mùa hè năm 2014, thời điểm Louis van Gaal ngồi vào băng ghế huấn luyện, Quỷ đỏ từng công khai tham vọng có được chữ ký của cầu thủ từng thi đấu tại Premier League trong màu áo Tottenham. Sau đó, suốt cả mùa hè năm 2015 và cho đến thời điểm này, M.U vẫn theo đuổi tham vọng tuyển mộ một Galactico, với mong muốn khôi phục quyền lực như dưới thời Sir Alex Ferguson.

Benitez từng lên kế hoạch xây dựng đội hình của Real Madrid xung quanh Bale

Tuy nhiên, kế hoạch của M.U vấp phải rất nhiều khó khăn bởi mục tiêu hàng đầu của họ là trung tâm trong chính sách xây dựng đội hình của Benitez tại Real Madrid. Không lâu sau khi kế nhiệm Carlo Ancelotti, Benitez công khai gạt bỏ tầm ảnh hưởng của Ronaldo, thay vào đó tán dương tài năng của Bale. Theo như mô tả của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Bale hội đủ mọi điều kiện để làm thủ lĩnh trên sân của “Kền kền trắng”.

Mọi thứ rốt cục đã không diễn ra theo những toan tính của Benitez. Cựu HLV của Liverpool và Chelsea bị Real Madrid sa thải vào chiều qua (4-1), chỉ 7 tháng sau khi đảm nhận băng ghế huấn luyện. Việc Zinedine Zidane tiếp quản vai trò của Benitez hứa hẹn sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong chiến lược của Los Blanco. Ít nhất, cái tên Ronaldo vẫn được coi là nhân tốt quan trọng nhất của Real Madrid và Bale buộc phải đưa ra những toan tính cho tương lai.

Sự ra đi của Benitez mở ra cơ hội để M.U mua ngôi sao người xứ Wales

Chỉ một ngày sau khi Real Madrid sa thải Benitez, M.U bắt đầu mở chiến dịch tuyển mộ Bale. Theo báo chí Anh, Quỷ đỏ sẵn sàng phá két trả 75 triệu bảng Anh để đưa ngôi sao người Wales về Old Trafford. Bale trước đó được phó Chủ tịch Ed Woodward kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tại “Nhà hát của những giấc mơ” và họ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể nhằm lấy chữ ký của ngôi sao này.

Kế hoạch mua Bale của M.U càng có lý do sau khi đoàn quân của Van Gaal vật lộn ở mùa giải năm nay. Quỷ đỏ vừa đánh bại Swansea City 2-1 hồi tuần trước nhưng trước đó trải qua chuỗi 8 trận không được hưởng hương vị chiến thắng. Họ cũng bị loại sớm khỏi Champions League và cần cải thiện lực lượng mạnh mẽ nếu muốn trở lại đấu trường châu Âu ở mùa tới.