Lũ quét, ngập úng khắp các tỉnh Bắc bộ

ANTĐ - Mưa to diễn ra những ngày qua đã gây ngập úng, lũ, sạt lở tại nhiều tỉnh miền Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… Đã có 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị ngập, sập đổ và hoa màu bị ngập, úng. Nhiều tuyến đường bị ách tắc do sạt lở.

Sông Hồng đoạn qua TP Lào Cai xuất hiện lũ khá lớn

Theo BCH PCLB&TKCN tỉnh Sơn La, mưa to đến rất to đã gây lũ cục bộ, làm ông Vàng A Váng, 40 tuổi ở xã Đông Sang, huyện Mai Sơn bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối. Nhiều tài sản khác của các hộ dân tỉnh Sơn La cũng bị thiệt hại. Cụ thể, 9 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 68 nhà bị ngập; 210ha lúa và 62ha hoa màu bị ngập, bị hư hỏng; 136 con trâu bò bị chết, lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm nhiều đoạn đường giao thông bị hư hỏng. Một số đoạn của QL6, 37, 43 và tuyến đường tỉnh lộ 110, 101, 105, 106, 112 bị sạt lở; tuyến đường từ Mộc Châu đi Vạn Yên bị sạt gây ách tắc giao thông. Ngày 29-7 trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa. Suối Nậm La (TP Sơn La) nước dâng cao khiến hàng trăm hộ dân sinh sống dọc suối bị ngập. Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Sơn La cho biết, thông tin liên lạc nhiều vùng đang bị gián đoạn gây khó khăn cho việc cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại một số nơi giáp sông Đà đang bị tắc như Hủa Păng, Mường Men. Đáng lo ngại, hàng trăm hộ sinh sống dọc các con suối như Nậm La (TP Sơn La), Nậm Pàn (huyện Mai Sơn) đang bị ngập, thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Trên địa bàn Điện Biên, anh Khoàng Văn Bình, ở bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà đã bị mưa lũ cuốn trôi trong lúc đi vớt củi, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ngoài ra, còn một người không may bị sét đánh là anh Thào A Phè, ở bản Háng Trở, cũng ở xã Nậm Nèn. Hiện anh Phè đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Tủa Chùa. Tại tỉnh Lào Cai, lũ đã cuốn trôi anh Vũ Mạnh Thắng, sinh năm 1980, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Phú Mậu – Văn Bàn khi đi qua đập tràn. Bên cạnh đó, mưa to cục bộ gây sạt lở đất đá tại trên QL279 xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, khối lượng 7.000m3 gây ách tắc giao thông tại đây. Hiện, BCH PCLB&TKCN tỉnh đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả, đoạn ách tắc trên đã được thông xe.

Theo thống kê của UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 3 ngày gần đây, trên địa bàn TP có 8 phường với hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất, đá. Tại các khu vực sạt lở nguy hiểm, TP tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân... Chính quyền địa phương đã bố trí để các hộ dân đến ở tạm tại nhà văn hóa khu hoặc nhà thuê, đồng thời hỗ trợ xe và lực lượng giúp người dân vận chuyển đồ đạc trong quá trình di dời. 

Mưa lớn nên lũ cường độ lớn đã xuất hiện ở khu vực thượng lưu sông Thao. Lũ vẫn tiếp tục lên nhanh. Vào sáng nay 30-7, mực nước sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức đỉnh 31,5m, vượt BĐ II 0,5m. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối miền núi các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho hay, đợt mưa này đang có dấu hiệu giảm, từ mưa to đến rất to chuyển sang mưa rào và giông. Tuy nhiên, vào cuối tuần tới (từ ngày 2-8) sẽ bắt đầu một đợt mưa mới. Dự báo, đợt mưa này sẽ có cường độ mạnh hơn vì miền Bắc đang tiến sâu vào mùa mưa. 

Trong khi đó, hiện đang có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần biển Đông. Vào 13h chiều nay 30-7, ATNĐ đang hoạt động tại vị trí khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6.