Lục quân Nga sử dụng trực thăng thanh sát quân đội NATO

Lục quân Nga sử dụng trực thăng thanh sát quân đội NATO

ANTĐ - Ngày 21-7, giám đốc Trung tâm giảm thiểu các mối đe dọa hạt nhân quốc gia Nga, ông Sergei Ryzhkov cho biết, các thanh sát viên lục quân nước này đang kiểm tra các trang thiết bị quân sự trên khắp lãnh thổ của quốc gia thành viên NATO là Litva. 
Litva tiếp nhận các hệ thống phòng không vác vai thế hệ thứ 4

Litva tiếp nhận các hệ thống phòng không vác vai thế hệ thứ 4

ANTĐ - Ngày 13-6, báo chí dẫn lời các nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Litva cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã nhận được lô hệ thống tên lửa RBS70 thế hệ thứ 4 đầu tiên, cùng các thiết bị nhìn đêm, do nhà sản xuất vũ khí SAAB Dynamics của Thụy Điển nâng cấp.
Các nước Baltic lập hệ thống phòng không chung đối phó Nga

Các nước Baltic lập hệ thống phòng không chung đối phó Nga

ANTĐ - Ngày 28-5, bộ trưởng quốc phòng các nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva đã đạt được thỏa thuận tại Litva về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và nghiên cứu khả năng thiết lập 1 hệ thống phòng không chung để đối phó Nga.  
Ba Lan trang bị vũ khí cho láng giềng đông Âu đối phó Nga

Ba Lan trang bị vũ khí cho láng giềng đông Âu đối phó Nga

ANTĐ - Ngày 25-4, Defence news đưa tin, Ba Lan đang nỗ lực thúc đẩy việc trang bị vũ khí cho các quốc gia láng giềng đông Âu thông qua các khoản vay của chính phủ, ngân hàng và xuất khẩu để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga tại Ukraine.

Đoàn xe thiết giáp Mỹ hành quân hơn nghìn dặm thị uy Nga

Đoàn xe thiết giáp Mỹ hành quân hơn nghìn dặm thị uy Nga

ANTĐ - Từ ngày 21-3 đến 1-4 tới, lục quân Mỹ có kế hoạch sẽ triển khai một đoàn xe bọc thép hành quân qua 6 quốc gia đông Âu gần biên giới phía tây của Nga, bất chấp nước này đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng lực lượng của NATO tại khu vực này.
Mỹ điều 600 lính dù tới Đông Âu trấn an đồng minh

Mỹ điều 600 lính dù tới Đông Âu trấn an đồng minh

ANTĐ - Ngày 22-4, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ triển khai 600 quân tới Ba Lan và 3 nước Baltic tham gia các cuộc diễn tập bộ binh, nhằm tái khẳng định các cam kết của họ với các nước đồng minh NATO trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Ukraine.