NATO thiết lập đến 8 sở chỉ huy tại đông Âu để đối phó Nga

ANTĐ - Ngày 27-5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ tập trung vào việc tăng cường phòng thủ tập thể thông qua việc thiết lập đến 8 sở chỉ huy và kiểm soát mới tại khu vực phía đông của liên minh quân sự này, giáp biên giới Nga.

Theo các tuyên bố trước đó của NATO, liên minh này có kế hoạch sẽ thành lập 6 trung tâm chỉ huy và kiểm soát tại các nước đông Âu để tạo thuận lợi cho việc triển khai nhanh chóng Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp sẵn sàng chiến đấu rất cao của NATO.

"Chúng tôi sẽ thành lập 6 đơn vị chỉ huy và kiểm soát tại 3 nước Baltic (Latvia, Lithuania, Estonia) và tại Ba Lan, Bulgaria và Romania. Và còn có thế sẽ thành lập thêm 2 trung tâm nữa tại 2 quốc gia khác", ông Stoltenberg cho biết.

Lính Estonia tham gia diễn tập một cuộc diễn tập của NATO

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 26-5, ông Stoltenberg cho biết, hai bên đã thảo luận về "tầm quan trọng của việc tăng cường phòng thủ tập thể", theo khuôn khổ đã được thiết lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO 2014 ở xứ Wales, Anh.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm rằng, sự hiện diện quân sự và sẵn sàng chiến đấu tăng cường của NATO tại các nước đối tác có chung đường biên giới Nga đang được tiến hành.

"NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở phần phía đông của liên minh với việc tiến hành các chuyến bay tuần tra nhiều hơn, tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự hơn, và cũng triển khai nhiều tàu tới ở Biển Đen và Biển Baltic hơn", ông nói.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg từ chối xác nhận việc ông có thảo luận sự hiện diện thường trực của NATO ở Đông Âu với Tổng thống Obama hay không.