NATO thanh sát các hoạt động quân sự tại miền nam Nga

ANTĐ - Ngày 17-2, giám đốc cơ quan thực thi hiệp ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các đại diện quân đội Hà Lan sẽ tiến hành thanh sát khu vực Rostov ở miền nam Nga trong các ngày 17 đến 20-2 để đánh giá xem có bất kỳ hoạt động quân sự nào của Nga đang diễn ra tại đây hay không.

Theo cơ quan này, đây sẽ là đợt thanh sát cuối cùng trên lãnh thổ Nga của quân đội nước ngoài trong năm 2015 và sẽ bao gồm một khu vực rộng khoảng 18.000 km vuông ở miền nam nước Nga.

"Khu vực được thanh sát đã được phía Hà Lan xác định và nằm tại khu vực Rostov. Khu vực thanh sát có diện tích khoảng 18.000 km2. Đợt thanh sát này sẽ hoàn thành ‘chỉ tiêu’ tổ chức các sự kiện như vậy trên lãnh thổ của Liên bang Nga trong năm 2015", giám đốc Sergei Ryzhkov nói.

NATO thanh sát các hoạt động của quân đội Nga tại khu vực miền nam Rostov

Cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra để xác định xem các lực lượng vũ trang Nga có đang tham gia vào "hoạt động quân sự" ở khu vực Rostov giáp với Ukraine hay không.

"Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổ chức một cuộc thanh sát tại khu vực nói trên ở miền nam nước Nga cho đại diện của các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực thanh tra, do phía Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn, cũng nằm ở khu vực Rostov", ông Ryzhkov cho biết.

Theo người đứng đầu cơ quan thực thi hiệp ước quốc tế, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thanh tra khoảng 14.000 km2 (5.400 dặm vuông) lãnh thổ Nga trong các ngày 17 đến 19-2. Đây là đợt thanh sát thứ ba của đại diện quân sự NATO trong năm 2015.