Litva tiếp nhận các hệ thống phòng không vác vai thế hệ thứ 4

ANTĐ - Ngày 13-6, báo chí dẫn lời các nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Litva cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã nhận được lô hệ thống tên lửa RBS70 thế hệ thứ 4 đầu tiên, cùng các thiết bị nhìn đêm, do nhà sản xuất vũ khí SAAB Dynamics của Thụy Điển nâng cấp.

Binh lính thuộc tiểu đoàn phòng không của không quân Litva đã được huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa phòng không vác vai nâng cấp này và sẽ thể hiện kỹ năng của họ trong một cuộc diễn tập phòng không quốc tế sắp diễn ra tại Cộng hòa Séc.

"Hệ thống tên lửa hiện đại hóa RBS70 cho phép tiểu đoàn này có thể tiêu diệt các mục tiêu vào ban đêm và ở một khoảng cách xa hơn, và gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của tiểu đoàn", Thiếu tá Maya Šimaitis, tham mưu trưởng tiểu đoàn, cho biết.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai RBS70 

Hệ thống phòng không RBS70 sử dụng các tên lửa Bolide mới nhất với tầm bắn hiệu quả lên đến 8km và độ cao 5km. Đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống là khả năng sử dụng các thiết bị nhìn đêm Borc, giúp tên lửa có thể tiêu diệt được các mục tiêu vào ban đêm.

Trong tuần tới, các binh lính sẽ tiếp tục huấn luyện cùng với đội hình của một tiểu đoàn phòng không của nước láng giềng Latvia, một quốc gia thành viên NATO khác ở khu vực Baltic.

Trong khi đó, vào cuối tháng này, các binh lính Litva sẽ thử nghiệm các hệ thống phòng không RBS70 hiện đại này trong khuôn khổ cuộc diễn tập phòng không quốc tế mang tên “Tobruq Legacy” ở Cộng hòa Séc.