Ba Lan phê chuẩn thành lập lữ đoàn quân sự chung với Ukraine, Litva

ANTĐ - Ngày 4-5, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố, Warsaw chuẩn bị phê chuẩn thỏa thuận thiết lập một lữ đoàn quân sự chung với Ukraine và Litva.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã ký một dự luật về vấn đề này. Dự luật này, sẽ có hiệu lực sau khi công bố 2 tuần, sẽ cho phép ông Komorowski chính thức phê chuẩn nghị quyết của Ba Lan về việc thành lập lữ đoàn quân sự chung với Ukraine và Litva.

Trước đó, thỏa thuận 3 bên đã được bộ trưởng quốc phòng 3 nước ký kết hôm 19-9 năm ngoái tại Cung điện Belweder ở Warsaw dưới sự chứng kiến của Tổng thống Komorowski.

Ba Lan, Ukraine và Litva sẽ thành lập một lữ đoàn chung (Ảnh: Lính Ba Lan)

Lữ đoàn này mang tên LitPolUkrBrig và sẽ được sử dụng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc, NATO và EU bảo trợ. Lữ đoàn được thành lập nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực và giúp Ukraine xây dựng một quân đội có năng lực.

Binh lính được biên chế cho lữ đoàn LitPolUkrBrig sẽ đồn trú tại sở chỉ huy ở Lublin, Ba Lan.

Dự kiến, lữ đoàn sẽ bao gồm 500 quân và sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2017. Trong khi đó, các cuộc diễn tập quân sự chung ban đầu sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Hiện tại, chỉ có khoảng 50 sỹ quan chỉ huy và một tiểu đoàn 250 quân của quân đội Ba Lan đang được triển khai tại sở chỉ huy tiểu đoàn ở Lublin. Binh lính Ukraine và Litva dự kiến sẽ đến đây vào mùa thu năm nay.

Đề xuất thiết lập một lữ đoàn quân đội chung giữa Ba Lan, Ukraine và Litva đã được đưa ra tại một cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng 3 nước vào năm 2007 và đến tháng 9-2009, một thỏa thuận liên quan đã được ký kết. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych lên nắm quyền vào năm 2010, thỏa thuận đã bị rơi vào quên lãng.