Liên tiếp tai nạn giao thông: 6 người chết

ANTĐ - Chỉ trong hai ngày 1 và 2-12, tại Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng.

* Lúc 22h30 ngày 1-12, tại km 7+600 quốc lộ 5 Trâu Quỳ-Gia Lâm, xe mô tô biển kiểm soát 28S1-8588 đi hướng Hải Phòng-Hà Nội tự va chạm vào dải phân cách quốc lộ 5, làm anh Hà Văn Chi Đức (SN 1990, quê ở Tân Châu, An Giang) chết tại chỗ. Hai anh Huỳnh Văn Thắm (SN 1983, ở xã Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) và Lê Tài Tuyển (SN 1986, ở Cầu Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị) đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Đức thì chết (cả ba đều làm việc tại khu đô thị Ecopark). Công an huyện Gia Lâm đang giải quyết.

* 22h ngày 1-12, tại mặt cầu Thăng Long đoạn ngang cột đèn T/63, Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, ở tổ 1, Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29U-4335 đi hướng Hà Nội-Nội Bài va chạm với xe môtô BKS 89N1-8143 do Nguyễn Văn Điếm (SN 1983, ở Đường Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển chiều ngược lại xảy ra tai nạn. Hậu quả anh Điếm chết tại chỗ. Nguyên nhân do anh Điếm điều khiển xe mô đi vào đường cấm.

* Trước đó, lúc 13h15 ngày 1-12, tại km 18+300 quốc lộ 6A thuộc địa bàn phường Biên Giang - Hà Đông, xe ô tô biển kiểm soát 28B-000.59 do ông Đỗ Trọng Thái (SN 1963, ở Thịnh Long, thành phố Hoà Bình) điều khiển hướng Hà Nội-Hoà Bình va cham với xe mô tô cùng chiều biển kiểm soát 32-607-H2 do chị Vương Thị Oanh (SN 1982, ở đội 6, thôn 2, Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khiến chị Oanh tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân do Đỗ Trọng Thái điều khiển xe ô tô vượt không đảm bảo gây tai nạn.

* 5h8 ngày 2-12, tại km 15+380 khu giao Thường Tín-Văn Điển thuộc địa phận xã Văn Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE4 đầu máy 922, do ông Nguyễn Bá Mai thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội điều khiển hướng Hà Nam - Hà Nội xảy ra với xe mô tô biển kiểm soát 29XF-755 do ông Nguyễn Văn Phong (SN 1962, ở Thanh Giang, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi hướng trại tạm giam số 2 Hà Nội đi quốc lộ 1A cắt qua đường sắt không có ào chắn, có đèn báo tín hiệu hoạt động. Hậu quả anh Phong chết tại chỗ. Nguyên nhân do anh Phong điều khiển mô tô qua đường sắt thiếu chú ý quan sát.