Kinh tế biển phải gắn với chủ quyền quốc gia

ANTĐ -Tiếp tục chương trình làm việc, đầu giờ sáng nay, 22-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tờ trình nêu rõ, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo quy định về quản lý tổng hợp các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong phạm vi vùng bờ, vùng biển và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

Gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển

Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật này của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường lưu ý, Luật cần khắc phục triệt để những tồn tại, sự chồng chéo trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hải đảo hiện nay, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Cũng trong ngày 22-10, Quốc hội sẽ nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày Tờ trình về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), báo cáo thẩm tra Luật của Ủy ban pháp luật; nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.