Không tán thành bỏ án tử hình với tội nhận hối lộ

ANTĐ - Góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14-9, nhiều ý kiến nhất trí giảm bớt hình phạt tử hình, phạt tù với một số tội danh, kể cả những tội danh về kinh tế, tham ô nhưng người phạm tội đã khắc phục cơ bản hậu quả. Riêng với tội danh nhận hối lộ, các ý kiến đề nghị không bỏ án tử hình.
 

Thêm nhiều tội được đề nghị bỏ tử hình

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết, về nội dung hạn chế hình phạt tử hình hiện có 3 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất, tán thành bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh như dự thảo. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị không bỏ hình phạt tử hình đối với các tội: phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh; vận chuyển trái phép chất ma túy; phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; cướp tài sản; đầu hàng địch; chống mệnh lệnh; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Loại ý kiến thứ ba, ngoài các tội như đề xuất của Chính phủ, cần nghiên cứu bỏ hình phạt tử hình ở cả các tội khác như: Tham ô; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, vì thực tế việc xét xử các tội này rất ít.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhất trí không thi hành án tử hình với 3 nhóm đối tượng gồm: người phạm tội từ 75 tuổi trở lên; trẻ em; phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu, cân nhắc thêm để bỏ hình phạt tử hình đối với tội vận chuyển và tàng trữ ma túy trái phép. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị tách tội danh này thành các tội độc lập, chỉ giữ lại mức tử hình với tội mua bán trái phép chất ma túy, còn vận chuyển và tàng trữ trái phép thì không tử hình bởi thực tế việc kết án tử hình với người đơn thuần tàng trữ, vận chuyển thuê ma túy còn nhiều băn khoăn. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước cũng đề nghị bỏ hình phạt tử hình ở tội vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy vì thực tế “người vận chuyển ma túy đa số là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa”.

Cùng đó, nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bỏ thi hành án tử hình đối với người phạm tội vì mục đích kinh tế nếu sau khi bị kết án đã khắc phục hậu quả do mình gây ra, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra hoặc lập công lớn. Tuy nhiên để tránh quy định này dẫn tới cách hiểu là dùng tiền để thoát án tử hình, các ý kiến cho rằng quy định loại tội phạm “có mục đích kinh tế” cần phải cụ thể hơn và người phạm tội này phải hội đủ các yếu tố mới có thể được xem xét không thi hành án tử hình. 

Nhận hối lộ vẫn áp dụng hình phạt tử hình

Tiếp tục góp ý về quy định này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhất trí bỏ án tử hình đối với tội tham ô tài sản bởi “tham ô cũng là tham nhũng nhưng có rất nhiều hình thức tham ô, bản chất khác nhau, đôi khi do quản lý không chặt chẽ cũng tạo điều kiện cho người ta tham ô”. Song, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị phải giữ hình phạt tử hình với tội nhận hối lộ vì đây là tội rất nghiêm trọng. Tương tự với đề xuất bỏ hình phạt tử hình tội phạm chiến tranh như diệt chủng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị phải quy định cụ thể hơn, bởi “luật quy định tội giết người bị xử cao nhất là tử hình trong khi diệt chủng là giết nhiều người, giết dân thường... lại không có hình phạt tử hình là không nhất quán về chính sách hình sự” - Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng tán thành với quan điểm không bỏ hình phạt tử hình với tội nhận hối lộ nhưng yêu cầu nghiên cứu làm rõ khung hình phạt. Trong đó phải quy định rõ định lượng nhận hối lộ bao nhiêu thì bị xử lý hình sự, mức bao nhiêu thì bị xử tử hình. Với tội phạm liên quan đến ma túy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng bỏ án tử hình với tội vận chuyển ma túy là hợp lý, còn trong trường hợp vẫn giữ nguyên tội danh này thì cần phải cụ thể hóa số lượng ma túy vận chuyển là bao nhiêu thì tử hình, từ đó quy ra mức xét xử. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với quy định không thi hành hình phạt tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên vì tính nhân đạo và hội nhập quốc tế, song đối tượng này vẫn phải nhận án tù chung thân chứ không được tha bổng. 

Ngoài ra, nhiều ý kiến tán thành quy định không xét giảm án đối với người bị kết án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân bởi quy định này vừa làm tăng tính răn đe, phòng ngừa của hình phạt vừa bảo đảm được việc hạn chế thi hành án tử hình trên thực tế.

Hà Nội không tán thành bỏ tử hình với tội tham ô

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, hôm nay (ngày 15-9) sẽ hết thời hạn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ và gửi báo cáo lên Quốc hội. Cũng liên quan đến vấn đề này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân, đại diện các cơ quan, sở, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia luật đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Báo cáo nêu rõ, các ý kiến đều không tán thành với quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ.