Premier League công bố lịch thi đấu

Khó cho M.U

(ANTĐ) - CLB Manchester United sẽ đối mặt với “liều thuốc thử khắc nghiệt” ngay  ở giai đoạn đầu mùa giải trong hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League.

Họ phải dẫn quân tới làm khách trên sân của West Brom, là một trong những đội bóng chơi rất khó chịu - ở trận mở màn vào ngày 13-8. 2 vòng đấu tiếp sau đó, Quỷ đỏ đụng độ với các tên tuổi lớn của thành London là Tottenham và Arsenal tại Old Trafford.

Đoàn quân của Sir Alex Ferguson sau đó đến Bolton du đấu vào đầu tháng 9, trước lúc giải bài toán hóc búa khác mang tên Chelsea. Đó là trận đấu thứ 3 của họ với tốp 6 trong 5 trận đầu tiên của mùa giải mới. Tương tự như vậy, Arsenal cũng phải thi đấu trên sân khách ở trận mở màn khi dẫn quân tới sân của Newcastle, trước lúc chạm trán Liverpool và Manchester United.

 M.U sẽ gặp những đội bóng khó chơi ngay đầu mùa giải mới

 M.U sẽ gặp những đội bóng khó chơi ngay đầu mùa giải mới

Không như Manchester United và Arsenal, các kình địch gần nhất của họ là Chelsea và Manchester City khá dễ thở ở giai đoạn đầu mùa giải. Chelsea dẫn quân tới Stoke City ở trận mở màn, trước lúc trở về Stamford Bridge tiếp đón West Brom và Norwich.

Còn Manchester City bắt đầu mùa giải mới trên sân nhà, tiếp đón tân binh Swansea, sau đó lần lượt gặp Bolton, Tottenham, Wigan và Fulham ở 5 trận đầu tiên.

Tân binh khác của Premier League, QPR được chơi trên sân nhà trong trận mở màn, gặp Bolton, còn Norwich sẽ dẫn quân tới làm khách trên sân của Wigan. Trong khi đó, Liverpool “mở hàng” bằng cuộc tiếp đón Sunderland, điều có nghĩa tiền vệ Jordan Henderson sẽ đối đầu với CLB cũ chỉ một thời gian ngắn sau khi chuyển sang thi đấu cho CLB chủ sân Anfield. Sunderland sẽ đối đầu với Newcastle ở vòng đấu tiếp theo. Ở các cặp đấu khác, Tottenham sẽ tiếp đón Everton tại White Hart Lane, Fulham chào đón Aston Villa tới Craven Cottage, còn Blackburn làm chủ nhà tiếp Wolves.