Khó chịu vì phải nghe cãi nhau, vác dao phay chém vợ chồng hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy đôi vợ chồng hàng xóm cãi lộn nhau, Chung buông lời “cạnh khóe”. Bị “đốp” lại, đối tượng liền lấy dao chém cả hai...

Ngày 15-7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Chung (SN 1962, trú ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoạt (SN 1952), hàng xóm của Chung.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình Nguyễn Đức Chung và gia đình ông Nguyễn Văn Hoạt là hàng xóm, gần đối diện nhà nhau. Hàng ngày, hai gia đình có mâu thuẫn do bất đồng trong sinh hoạt.

Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa.

Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa.

Khoảng 19h30 ngày 21-8-2020, ông Hoạt cho cháu ăn trước cửa nhà thì xảy ra “to tiếng” với vợ là bà Nguyễn Thị Dịu. Cùng thời điểm, Chung cũng đang ở nhà. Thấy hàng xóm “to tiếng” gây ồn ào, Chung nói vọng ra: “Ngày thì mất trật tự ban ngày, đêm thì mất trật tự ban đêm”.

Nghe Chung nói vậy, ông Hoạt liền “đốp” lại: “Nhà tao nói to tiếng thì ảnh hưởng gì đến nhà mày”. Ngay sau câu nói này, Chung và vợ chồng ông Hoạt xảy ra lời qua tiếng lại.

Do bức xúc với vợ chồng ông Hoạt, Chung đi vào nhà lấy con dao phay rồi đi ra trước cửa nhà. Cùng lúc đó, ông Hoạt cũng đi vào cửa nhà Chung. Tức thì Chung cầm dao phay giơ lên chém một nhát vào vùng đầu ông Hoạt khiến nạn nhân ngồi bệt xuống đất ôm đầu.

Chứng kiến cảnh chồng bị chém, bà Dịu đang đứng phía sau cầm bát ném Chung. Sau hành động đó, bà Dịu cũng bị Chung vung dao chém một nhát vào sườn trái, gây thương tích. Bị chém, bà Dịu bỏ chạy và hô hoán mọi người xung quanh.

Nghe tiếng tri hô, những người gần đó vội đến ngăn cản, tước dao trong tay Chung và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ngày 22-8-2020, Chung đến Công an quận Hà Đông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định thương tích, ông Hoạt bị di chứng liệt nửa người, tổn hại 81% sức khỏe và bà Dịu cũng bị thương tích, tổn hại 3% sức khỏe.

Mở tòa xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Chung đã phạm tội “Giết người” với các tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Trên cơ sở đó, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Chung 15 năm tù.