Israel cảnh báo Tổng thống Syria sẽ "trả giá đắt" nếu…

ANTD.VN - Một bộ trưởng nội các Israel ngày 28-8 cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ “trả giá đắt” nếu ông cho phép Iran thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran

Nói với trang tin tức Ynet, Bộ trưởng An ninh công cộng Israel Gilad Erdan cho rằng, “thỏa thuận hợp tác quân sự Iran-Syria gần đây rõ ràng là một cái cớ nhằm hợp pháp hóa sự hiện diện của các lực lượng Iran ở Syria”.

“Ông Assad sẽ mất mát nhiều hơn nữa nếu ông cho phép kẻ thù lớn nhất của Israel (Iran) thiết lập căn cứ tại Syria”, ông Erdan cảnh báo.

Những bình luận của ông Erdan được đưa ra một ngày sau khi Iran thông báo nước này đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự với Syria.

Israel từ lâu đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn Iran thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria.

Trong chuyến thăm tới Israel hồi tuần trước, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng, Iran cần rút các lực lượng của nước này khỏi Syria.