Huyện Chương Mỹ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên

ANTĐ - Ngày 26-11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (26-11-1938/26-11-2013); 125 năm thành lập huyện (1888-2013) và phát hành cuốn sách “Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ”.

Là cửa ngõ phía tây của Thủ đô, Chương Mỹ là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử về truyền thống dựng nước và giữ nước. Năm Đồng Khánh thứ 3, tức ngày 1-4-1888, triều đình nhà Nguyễn đã chia đạo Chương Đức thành hai vùng: vùng người Mường nhập vào tỉnh Phương Lâm (Hòa Bình), còn vùng người Kinh chia làm 2 huyện Chương Mỹ và Yên Đức (tức huyện Mỹ Đức ngày nay). Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước nổ ra ở khắp nơi.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhiều cao trào vận động dân sinh, dân chủ đã nhanh chóng ảnh hưởng đến Chương Mỹ, lôi cuốn nhiều thanh niên yêu nước tham gia hoạt động cách mạng. Giữa năm 1938, chi bộ ghép La Cả - Đại Mỗ - Thượng Cát (Hoài Đức) phân công đảng viên về Yên Trường (Chương Mỹ) trực tiếp chỉ đạo phong trào.

Kể từ đó, hoạt động của quần chúng địa phương trở nên sôi nổi; một số cán bộ cốt cán được rèn luyện, bồi dưỡng nên ngày càng trưởng thành. Ngày 26-11-1938, 4 quần chúng tích cực nhất ở Yên Trường được kết nạp Đảng, và chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Chương Mỹ được thành lập từ đó, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng huyện nhà. Sau 75 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ huyện Chương Mỹ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về cả số lượng và chất lượng, hiện có trên 8.700 đảng viên, sinh hoạt ở 64 tổ chức cơ sở Đảng.