Hazard muối mặt xin lỗi vì cười lố khi Real bị loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Eden Hazard đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau sự cố cười lố với cầu thủ Chelsea tại "sân nhà cũ" Stamford Bridge.

Thua 0-2 ở lượt về tại Chelsea, Real Madrid rời cuộc chơi với tổng tỉ số 1-3 sau hai trận bán kết. Đây là trận đấu mà Eden Hazard được xếp chơi từ đấu trước đội bóng cũ, nhưng hoàn toàn mờ nhạt.

Hazard đã phải xin lỗi vì hành động quá đà này

Hazard đã phải xin lỗi vì hành động quá đà này

Không những chơi tệ, ngôi sao người Bỉ còn "đổ thêm dầu" vào ngọn lửa tức giận nơi các CĐV Real, khi cười đùa vô tư và vui vẻ với một số đồng đội cũ tại Chelsea sau khi trận đấu khép lại.

Một số kênh truyền thông của Tây Ban Nha thậm chí cho rằng Hazard đã chọc tức người hâm mộ Real theo cách đó, nhất là khi anh từng là trụ cột của Chelsea trước khi sang Real và được gắn mác "bom xịt".

Trước sức ép từ nhiều phía, Hazard đã phải muối mặt xin lỗi trên Instagram. ''Tôi xin lỗi. Tôi đã đọc rất nhiều bình luận ​​về mình hôm nay. Tôi không có ý xúc phạm các CĐV Real Madrid. Tôi luôn mơ ước được chơi cho Real và tôi đến đây để giành chiến thắng. Mùa giải chưa kết thúc và chúng ta tiếp tục cùng nhau tranh ngôi vô địch La Liga", Hazard viết.

Dù vậy, những gì xảy ra khiến tương lai của Hazard tại Madrid coi như chấm hết. Kể từ khi sang Tây Ban Nha và được trao chiếc áo số 7 của Ronaldo, Hazard gây thất vọng lớn với những chấn thương liên miên và không đóng góp được gì đáng kể cho Kền kền trắng.