Hà Nội: Thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhất cho thành công đại hội Đảng bộ các cấp

ANTD.VN - Chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhất cho thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáng 19-12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan chủ trì và hoàn thành sớm nhất đề tài số 01, cung cấp luận cứ quan trọng, giúp Thành ủy đánh giá toàn diện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Năm 2019 là năm mà Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc có tính chất quan trọng như công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn củng cố tổ chức lại mô hình các đảng bộ trực thuộc, sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc, ngành tổ chức đảng thành phố đã chủ động tham mưu, đổi mới trong tổ chức thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề với tính đột phá cao, đạt kết quả tốt và toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được của ngành tổ chức đảng thành phố Hà Nội năm 2019, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020.

 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua của thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Theo đó, Bí thư Thành ủy lưu ý, nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị tốt nhất cho thành công đại hội các cấp của Đảng bộ thành phố. Ban Tổ chức Thành uỷ cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội theo đúng quy định của Trung ương và Thành ủy.

Từ đó, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất, tình huống phát sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội, đặc biệt quan tâm những địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn, phức tạp.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị ngành tổ chức đảng phải là cơ quan đi đầu, chủ động phát hiện giới thiệu cho cấp ủy những cán bộ đủ tiêu chuẩn, quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Đồng thời, cần tập trung tham mưu hướng dẫn sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách, quy chế làm việc, thẩm quyền trách nhiệm của UBND cấp quận, cấp phường để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Cùng với việc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu triển khai thực hiện Đề án 21 bảo đảm thận trọng, khả thi cao theo đúng tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp.

Nhân dịp này, có 27 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND TP; 26 tập thể, 34 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy.