Hà Nội: Chồng “bệnh hoạn” giết vợ mới cưới

ANTĐ -Công Vinh có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam; Báo chí được đưa tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Bắt khẩn cấp hung thủ giết cô gái rồi đốt xác phi tang ở bụi chuối; Chi phí đi lại của người Việt cao nhất thế giới; Giết vợ mới cưới sau 3 tháng sống chung; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Obama; Mỹ cân nhắc đưa bộ binh vào cuộc chiến chống IS; Nga yêu cầu phương Tây dỡ bỏ trừng phạt để cải thiện quan hệ…đó là những tin chính trong bản tin ngày 14-11.

Bản tin phát thanh ngày 14-11 của Báo An ninh Thủ đô

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Obama

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN, tại Myanmar.

Hà Nội: Chồng “bệnh hoạn” giết vợ mới cưới ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Barack Obama 

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Barack Obama bày tỏ vui mừng trước những tiến triển đạt được trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, cùng tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Báo chí được đưa tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sáng 14-11, sau khi có thông tin “báo chí không được đưa tin về lấy phiếu tín nhiệm”, lãnh đạo Trung tâm thông tin – Văn phòng Quốc hội cho biết có sự nhầm lẫn trong thông cáo báo chí khi thể hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Phiên họp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm diễn ra vào chiều 15-11, báo chí được dự và đưa tin bình thường.

Bắt khẩn cấp hung thủ giết cô gái rồi đốt xác phi tang ở bụi chuối

Hà Nội: Chồng “bệnh hoạn” giết vợ mới cưới ảnh 2

Hiện trường vụ đốt xác phi tang 

Tối 13-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an quận 9, TP HCM đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Đỗ Thanh Tú sinh năm 1980, trú tại số 102, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Tú là nghi can gây ra vụ án giết người đốt xác phi tang ở bụi chuối.

Chi phí đi lại của người Việt: Cao nhất thế giới

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người thì cước vận tải ở Việt Nam cao gấp 3 lần Hàn Quốc. Ông Hùng dẫn ra nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, chi phí vận tải ở Việt Nam chiếm 11,8% GDP; trong khi đó, Mỹ dưới 4,5%, Singapore 4,8%, EU 5,8%, Nhật 6%. 

Hà Nội: Chồng “bệnh hoạn” giết vợ mới cưới ảnh 3

Giá cước vận tải ở Việt Nam đắt nhất thế giới

Giá cước vận tải ở Việt Nam tưởng rẻ nhưng tính trên thu nhập bình quân, người Việt đang phải trả tiền cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa vào diện cao nhất thế giới. Trong khi đó, Nhà nước hầu như không thể xử lý hiện tượng giá xăng, dầu giảm, còn cước vận tải vẫn đủng đỉnh...

Giết vợ mới cưới sau 3 tháng sống chung

Sáng 13-11, tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, khiến một phụ nữ tử vong. Hung thủ được xác định là Khuất Duy Tuấn (SN 1977, ở thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng), còn nạn nhân là chị L. (SN 1980, vợ của Tuấn). Được biết vợ chồng Tuấn mới cưới nhau được 3 tháng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Công Vinh có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam

Theo nhận định của một số chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá, trong số các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), Công Vinh đang thể hiện phong độ kém nhất sau những trận giao hữu vừa qua.

Hà Nội: Chồng “bệnh hoạn” giết vợ mới cưới ảnh 4

Công Vinh bị loại tại AFF Cup năm nay 

Nếu như cầu thủ này không cải thiện được khả năng ghi bàn cũng như lối chơi của mình, nguy cơ anh bị loại tại AFF Cup năm nay hoàn toàn có thể xảy ra.

Mỹ cân nhắc đưa bộ binh vào cuộc chiến chống IS

Giới chức quân đội Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc khả năng đưa bộ binh tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, phản ánh chiều hướng can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào cuộc chiến này.

Phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện ngày 13/11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ cho biết giới hoạch định chính sách Lầu Năm Góc đã và đang tích cực cân nhắc phương án này.

Nga yêu cầu phương Tây dỡ bỏ trừng phạt để cải thiện quan hệ

Reuters đưa tin, sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Myanmar, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 13/11 khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt phải được dỡ bỏ nhằm khắc phục những vấn đề trong quan hệ với phương Tây.

Hà Nội: Chồng “bệnh hoạn” giết vợ mới cưới ảnh 5

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đặt điều kiện để bình thường quan hệ Nga - Phương Tây.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Medvedev nói rằng cần phải "xóa bỏ các biện pháp trừng phạt để đưa quan hệ (Nga - phương Tây) hướng tới một trật tự hợp tác thông thường, quay trở lại các cuộc đàm phán hữu hiệu”.