Giả nhân viên tiếp thị, vào tận nhà khuân két sắt

ANTĐ - Hai cụ già mắt kém, sức yếu đã bị 2 đối tượng giả danh nhân viên tiếp thị sửa chữa bình gas vào tận nhà bê mất két sắt bên trong có tiền, vàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 17-11, tại một hộ dân ở đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời điểm trên, 2 thanh niên tìm đến nhà hộ dân đúng lúc chỉ có người già ở nhà. Chúng tự giới thiệu là nhân viên hãng gas, được công ty điều đến sửa chữa bếp gas cho gia đình. Để tạo niềm tin cho gia chủ, các đối tượng tặng ngay chai nước rửa bát.

Sau khi được mời vào nhà, một tên đánh lạc hướng hai cụ già ở khu vực bếp, tên còn lại lẻn lên gác. Chiều muộn, con cái 2 cụ trở về, nghe kể chuyện có nhân viên hãng gas đến mới giật mình, kiểm tra tài sản. Đúng như linh cảm, chiếc két sắt trên tầng 2 đã không cánh mà bay. Theo trình báo của gia đình bị hại, 2 “nhân viên hãng gas” đã mang đi số tài sản gồm hơn 200 triệu đồng, sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, gần 20 nhẫn vàng cùng con lợn nhựa đựng tiền tiết kiệm 50 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh.