Rogers Cup 2011:

Federer lại "bất lực" trước Tsonga

ANTĐ - Một lần nữa Roger Federer lại không thể vượt qua được Jo-Wilfried Tsonga và đành bất lực nhìn tay vợt người Pháp giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết.

                                                         Tsonga lại khiến Federer "ôm hận"

Tưởng chừng đây sẽ là cơ hội để Roger Federer trả món nợ từng vay Tsonga tại tứ kết Wimbledon 2011. Nhưng diễn biến của trận đấu càng thấy rõ đây là những năm tháng cuối cùng sự nghiệp của tay vợt người Thụy Sỹ.

Trong khi đó, Tsonga vẫn duy trì được phong độ chói sáng trong thời gian gần đây, với nền tảng thể lực sung mãn, lối di chuyển hợp lý và những pha dồn góc vô cùng chuẩn xác, tay vợt người Pháp một lần nữa cho Federer nhận trái đắng bằng thắng lợi thuyết phục 7-6, 4-6, 6-1, sau 2 giờ 14 phút thi đấu.

Như vậy, Rogers Cup 2011 đang mang lại những kỉ niệm buồn cho những tay vợt hàng đầu thế giới, khi lần lượt Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer đều bị loại từ sớm. Trái lại, Novak Djokovic - hạt giống hàng đầu vẫn duy trì được phong độ đáng sợ của mình, cụ thể hóa bằng thắng lợi thuyết phục 7-5, 6-2 trước “tòa tháp” Marin Cilic để ghi tên ở vòng đấu tiếp theo.

Ở nội dung của nữ cũng vậy, trong ngày thi đấu hôm qua một loạt các tay vợt hạt giống hàng đầu như Maria Sharapova, Vera Zvonareva, Li Na, Petra Kvitova… đều nối gót nhau chia tay giải.

Hết ngày thi đấu hôm qua, Rogers Cup 2011 đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết: Novak Djokovic (Serbia) - Gael Monfils (Pháp), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) - Nicolas Almagro (Tây Ban Nha), Mardy Fish (Mỹ) - Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ) và Tomas Berdych (CH Czech) - Janko Tipsarevic (Serbia).

Trong khi đó, 4 cặp đấu tứ kết nội dung đơn nữ bao gồm: Roberta Vinci (Italia) - Samantha Stosur (Australia), Agnieszka Radwanska (Ba Lan) - Andrea Petkovic (Đức), Galina Voskoboeva (Kazakhstan) - Victoria Azarenka (Belarus) và Lucie Safarova (CH Czech) - Serena Williams (Mỹ).