EURO 2020

Eriksen qua cơn nguy kịch sau khi đột quỵ ngay trên sân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngôi sao của ĐT Đan Mạch - Christian Eriksen đột quỵ ngay trên sân trong trận đấu với ĐT Phần Lan, đêm 12-6. Theo cập nhật mới nhất, tiền vệ này đã tạm qua cơn nguy kịch.

Cuối hiệp 1, khi tỉ số đang là 0-0, Eriksen đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong sự hoảng hốt của đồng đội và các CĐV Đan Mạch.

Eriksen trước khi đột quỵ

Eriksen trước khi đột quỵ

Ở pha bóng này, Eriksen không va chạm hay tranh chấp với cầu thủ nào. Anh đột nhiên ngã gục và rơi vào tình trạng vô thức. Ngay lập tức, anh được các bác sĩ sơ cứu và thậm chí dùng máy ép tim để giúp qua cơn nguy kịch.

Các cầu thủ Đan Mạch đứng quanh Eriksen

Các cầu thủ Đan Mạch đứng quanh Eriksen

Các cầu thủ Đan Mạch quây quanh Eriksen như để bảo vệ cho anh. Một số người đã bật khóc. Phía xa, các cầu thủ Phần Lan cũng ôm mặt, đứng ngồi không yên trước sự cố khủng khiếp này. Tất cả đều cầu nguyện cho Eriksen.

ĐT Phần Lan lo lắng cho tiền vệ bên phía Đan Mạch

ĐT Phần Lan lo lắng cho tiền vệ bên phía Đan Mạch

Trận đấu phải tạm dừng ở phút 43. Eriksen được đưa ra xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất. BTC sân yêu cầu các CĐV giữ nguyên vị trí cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Eriksen mở mắt khi rời sân

Eriksen mở mắt khi rời sân

Trong diễn biến mới nhất, UEFA cho biết Eriksen đã qua cơn nguy kịch tại bệnh viện. Sức khỏe của tiền vệ này dần ổn định trở lại và đang được theo dõi.

Trước đó, một phóng viên ảnh cũng chụp được khoảnh khắc Eriksen mở mắt khi nằm cáng rời sân, khiến người hâm mộ và các thành viên ĐT Đan Mạch thở phào.