Động đất ở Sơn La, Hà Nội dư chấn nhẹ

(ANTĐ) - Vào lúc 11h47 giờ Hà Nội ngày 26-11 (khoảng 4h47 giờ GMT), đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ richter tại huyện Bắc Yên, cách TP Sơn La khoảng 38km về phía Đông Đông Nam và cách công trình Thủy điện Sơn La 37km về phía Đông Nam.

Động đất ở Sơn La, Hà Nội dư chấn nhẹ

(ANTĐ) - Vào lúc 11h47 giờ Hà Nội ngày 26-11 (khoảng 4h47 giờ GMT), đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ richter tại huyện Bắc Yên, cách TP Sơn La khoảng 38km về phía Đông Đông Nam và cách công trình Thủy điện Sơn La 37km về phía Đông Nam.

Người dân Hà Nội đổ ra đường sau trận động đất hồi tháng 5/2008
Người dân Hà Nội đổ ra đường sau trận động đất hồi tháng 5/2008

Theo phòng quan sát động đất, Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và công nghệ), trận động đất xảy ra ở độ sâu từ 10-15km. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, một số nhân viên văn phòng trên một số tòa nhà cao tầng cũng cảm nhận được dư chấn nhẹ. 

TS Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đánh giá, theo thang chấn động MSK, trận động đất này được trung tâm xếp ở cấp 4. Ông Lê Huy Minh nhận định, đây chỉ là trận động đất nhỏ, không ảnh hưởng gì tới Sơn La cũng như Hà Nội. “Trung tâm vẫn chưa ghi nhận được thiệt hại cụ thể cũng như chưa có đánh giá tác động đối với các công trình xây dựng như Thủy điện Sơn La” - ông Minh nói.

Về việc thời gian gần đây Hà Nội xảy ra một số dư chấn động đất nhỏ, ông Minh cho rằng, việc này không có gì bất thường. Tại Việt Nam, có 3 vùng hoạt động địa chất bị đứt gẫy nên có thể xảy ra động đất (đó là khu vực Tây Bắc, khu vực dọc Nghệ An và vùng biển đông Phan Thiết, Vũng Tàu). Lịch sử từng ghi nhận năm 1983 tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên cũng xảy ra động đất 6,7 độ richter và Hà Nội chịu dư chấn 6 độ richter. “Nhìn chung, động đất rất khó dự báo. Song với những trận động đất nhỏ thì người dân không nên lo lắng quá!” - ông Minh cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô chiều 26-11, ông Trần Văn Phòng - Phó Ban giám đốc điều hành tổng thầu dự án Thủy điện Sơn La cho biết: “Tại thời điểm đó, có người nghe thấy tiếng nổ như nổ mìn và cảm giác rung rinh nhẹ. Có nơi lại không cảm nhận được rung động từ trận động đất”. Đại diện dự án Thủy điện Sơn La khẳng định: “Công trình hoàn toàn an toàn, không hề ghi nhận ảnh hưởng hay tác hại nào từ trận động đất”. Theo ông Trần Văn Phòng, công trình Thủy điện Sơn La thiết kế chịu được động đất cấp 9 nên những trận động đất nhỏ sẽ không gây tổn hại cho công trình. Tháng 5-2008, thảm họa động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) ảnh hưởng tới nhiều vùng, trong đó có khu vực thủy điện Sơn La. Viện Vật lý địa cầu cũng đã xác nhận, các dư chấn của trận động đất đó rất yếu, không ảnh hưởng gì đến khu vực công trình thủy điện.

Phương Mai