CTQH Nguyễn Sinh Hùng:Đừng để thị trường bán lẻ Việt Nam thua trên sân nhà

ANTĐ -Sáng 18-11, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục thực hiện phần trả lời chất vấn trước Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài Chính cũng được chỉ định làm rõ thêm một số nội dung liên quan. 
CTQH Nguyễn Sinh Hùng:Đừng để thị trường bán lẻ Việt Nam thua trên sân nhà ảnh 1

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 18-11

Chưa đồng tình với cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương chiều 17-11, sáng 18-11, ĐB Nguyễn Ngọc Hòa hỏi lại: “Số doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam tuy ít nhưng có quy mô rất lớn, ít nhất cũng gấp 4-5 lần một doanh nghiệp Việt Nam. Thực tế, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã được cấp phép để xây dựng chuỗi siêu thị bán lẻ quy mô lớn ở Việt Nam như Big C (30 cơ sở), Metro (19 cơ sở), Lotte (11 cơ sở)… Điều đó phải chăng không đáng lo ngại?”

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, trong các siêu thị, hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam thì 90% là bán hàng Việt Nam. Còn việc Big C, Metro được cấp phép lập chuỗi hệ thống bán lẻ vì họ được cấp phép ở Việt Nam từ khá lâu trước khi Việt Nam gia nhập WTO, lúc đó chưa có các quy định chặt chẽ như từ khi gia nhập WTO. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trả lời thêm một số chất vấn về quản lý phân bón, về nhập khẩu đường…

Làm rõ thêm nội dung một số ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, đây là vấn đề nhức nhối trên phạm vi toàn thế giới nhưng ở Việt Nam có trầm trọng hơn. Phó Thủ tướng cam kết, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp hơn để ngăn chặn tình trạng này, tạo chuyển biến tích cực, trước mắt tập trung vào thị trường cuối năm nay.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng:Đừng để thị trường bán lẻ Việt Nam thua trên sân nhà ảnh 2

Doanh nghiệp nước ngoài ngày càng thâm nhập sâu, mạnh vào thị trường bán lẻ Việt Nam

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, muốn công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả đạt hiệu quả, trước hết phải nâng cao ý thức thực thi pháp luật của chính nhân dân. Tiếp đến, phải có lực lượng chống buôn lậu, hàng giả đủ mạnh. Phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân bao che, vi phạm. Đồng thời phải nâng cao chất lượng hàng hóa trong nướcc cả về mẫu mã, giá cả để đủ sức cạnh tranh trên sân nhà. Cuối cùng, phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chống buôn lậu.

Về lĩnh vực quản lý giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính cùng các bộ ngành đã thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường. Trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục thực hiện quản lý giá một cách linh hoạt hơn theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước với một số mặt hàng như xăng dầu, điện, sữa trẻ em…

Về phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Công thương rằng đây là lĩnh vực rất khó. Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, phát triển công nghiệp phụ trợ thực chất là phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển khối doanh nghiệp tư nhân. Chỉ khi doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạnh vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, phát triển mạnh thì mới giúp tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của nền công nghiệp, còn không thì sẽ khó thoát khỏi tình trạng nền công nghiệp chỉ đi nhập nguyên liệu về lắp ráp, gia công.
 

“Bộ trưởng đã trả lời khá thỏa đáng…”

CTQH Nguyễn Sinh Hùng:Đừng để thị trường bán lẻ Việt Nam thua trên sân nhà ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng "chấm điểm" phần chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

“Chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, Bộ trưởng khá thành thạo trong công việc, trả lời đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng và tương đối thỏa đáng các câu hỏi của ĐBQH. Qua theo dõi, đồng bào cử tri cũng tương đối ủng hộ, hài lòng. Một số vấn đề Bộ trưởng trả lời còn chung chung, song đây đều là những lĩnh vực khó, không riêng ngành công thương có thể làm được mà đòi hỏi sự chia sẻ, tăng cường hợp tác của nhiều bộ ngành.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trên cương vị người đứng đầu ngành công thương cần tiếp tục chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ các chính sách phát triển tốt hơn nền công nghiệp phụ trợ. Đồng thòi phải tổ chức tốt việc quản lý thị trường phân phối, bán lẻ trong nước. Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, nếu tận dụng được, trước hết tổ chức được hệ thống phân phối thị trường bán lẻ trong nước thì sẽ bứt phá được, nếu không hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam sẽ thua ngay trên sân nhà.