Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

ANTĐ - Chiều nay, 17-11, Quốc hội sẽ thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Trong buổi sáng, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày và thảo luận về báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của ĐBQH. Ngày 18-11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng sẽ lần lượt trả lời chất vấn . Ngày 19-11, sau khi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn thì vào buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Trước phiên chất vấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Chu Sơn Hà cho biết: “Không nên lựa chọn bộ trưởng trả lời chất vấn theo nguyên tắc “ai chưa trả lời thì chọn” mà phải chọn lĩnh vực có những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Thậm chí, có thể chất vấn qua nhiều kỳ họp để đánh giá chuyển biến, chứ không phải bộ này chưa chất vấn, giải trình lần nào thì lên chất vấn.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh cho biết, các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn đều thuộc những lĩnh vực quan trọng và ông cảm thấy rất hài lòng về sự lựa chọn này. Ông Trần Ngọc Vinh nói: “Riêng những vấn đề liên quan đến giao thông vận tải, tôi cảm thấy rất yên tâm. Dù vẫn còn một số tồn tại, nhưng Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời các sự cố trong thời gian qua nên được các ĐBQH và đông đảo cử tri đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tính quyết đoán trong điều hành”.