Công an TP. Hà Nội: Soi chiếu kỹ những tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục sát thực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là yêu cầu của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, tại hội nghị sơ kết công tác Công an quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2021 của CATP vào sáng 25-3.

Nhiều kết quả tích cực trong quý I-2021

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, chỉ huy các phòng nghiệp vụ như Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Tổ chức cán bộ và Công an các quận, huyện Hoàn Kiếm, Mỹ Đức đã tham luận về những vấn đề nổi, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I của đơn vị...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP nêu rõ, CATP đã bước vào cao điểm bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã phải chủ động ngăn chặn từ xa các nguy cơ tiềm ẩn trong công tác đảm bảo an ninh; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết có hiệu quả những vụ việc, vấn đề phức tạp, tiềm ẩn tại địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhấn mạnh về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang được Bộ Công an chỉ đạo triển khai, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa bàn quán triệt kỹ kế hoạch, nội dung cao điểm; tập trung phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, tố giác hành vi nghi vấn liên quan người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, phải có giải pháp nắm bắt trường hợp người nước ngoài cư trú trái phép trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú để nhắc nhở và xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP đã giao, gợi mở nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT nâng cao hơn nữa hiệu quả về công tác nghiệp vụ cơ bản, bởi đây là biện pháp quan trọng kéo giảm phạm pháp hình sự. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị, địa bàn phải rà soát toàn bộ băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, từ đó bắt, thanh loại, làm tan rã ngay trong quý II-2021; tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đối với lĩnh vực môi trường, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị, địa bàn tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm, vi phạm khai thác khoáng sản trái phép; tập trung đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo công tác đấu tranh mạnh với tội phạm

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo công tác đấu tranh mạnh với tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP cho biết, thời gian qua, CATP đã đảm bảo an toàn, trật tự văn minh đô thị. Nhiều chuyên đề "nóng" như xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã vượt 300% chỉ tiêu; số người chết trong các vụ tai nạn giao thông giảm sâu. CATP đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, xe khách chạy kiểu "rùa bò". "CATP đang tiếp tục giao công an các quận huyện, thị xã đăng ký chỉ tiêu, xử lý mạnh các vi phạm theo từng chuyên đề về TTATGT, tăng trách nhiệm của CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ, không bỏ vị trí, giữ hình ảnh của người chiến sỹ Công an Thủ đô khi tiếp xúc với nhân dân", Đại tá Nguyễn Hồng Ky nêu rõ.

Đối với chiến dịch cấp CCCD gắn chip, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, thu thập không để bỏ lọt dữ liệu. Trên cơ sở thiết bị đã được nâng cấp, chiến dịch cấp CCCD đã được triển khai hiệu quả, do đó cần tiếp tục thực hiện theo quy trình chuẩn đã được ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định của Bộ Công an, đồng thời làm tốt công tác bảo mật.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực quản lý hành chính

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực quản lý hành chính

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả đấu tranh tội phạm

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích, chiến công của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc đề nghị Thủ trưởng công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã soi chiếu những tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp thực sự sát hợp, hiệu quả nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I-2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị trong CATP phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo ANTT tại các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú; khảo sát, xây dựng phương án đảm bảo ANTT tại các hòm phiếu, đặc biệt nơi có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu, và giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Thư khen của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích triệt xóa đường dây đánh bạc có tổ chức trên địa bàn quận Long Biên

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Thư khen của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích triệt xóa đường dây đánh bạc có tổ chức trên địa bàn quận Long Biên

Giám đốc CATP giao Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp Phòng Tham mưu sớm tổ chức hội thảo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn thành phố, nhằm đánh giá tổng thể tình hình tại các chung cư, đô thị; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng, triển khai Đề án về "Phòng ngừa, giải quyết nguy cơ hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự tại các khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn"; tham mưu Bộ Công an chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án "Công tác Công an đảm bảo ANTT các khu chung cư, đô thị mới tại các thành phố trực thuộc Trung ương".

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán

Đánh giá, phân tích tình hình chung trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm 5% số vụphạm tội về trật tự xã hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Phòng Tham mưu sớm tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Trước mặt, Thủ trưởng đơn vị ký cam kết về kết quả công tác phòng, chống tội phạm hình sự của đơn vị; chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để “sót lọt” trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn dẫn đến làm gia tăng các vụ phạm pháp hình sự ở các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm

Cùng với đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Tham mưu khẩn trương tham mưu với cơ quan cấp trên ban hành Kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm gây án nghiêm trọng. Thời gian tới, các đơn vị phải tập trung công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Đại tá Trần Ngọc Dương trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm

Đại tá Trần Ngọc Dương trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm

Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, người đứng đầu CATP yêu cầu Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Tham mưu, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an; mục tiêu hoàn thành cấp 6,5 triệu căn cước công dân gắn chíp trước ngày 15-6-2021.

Những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chức năng của CATP nghiêm túc thực hiện.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đợt thi đua đặc biệt thực hiện chiến dịch thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip từ ngày 11-3 đến ngày 17-3-2021

Đại tá Nguyễn Hồng Ky trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đợt thi đua đặc biệt thực hiện chiến dịch thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip từ ngày 11-3 đến ngày 17-3-2021

Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ Công an về công tác cán bộ; đảm bảo tài chính, hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu, công tác thường xuyên và đột xuất; thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong CATP.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc CATP đã trao Thư khen của Bộ Công an cho các đơn vị đã có thành tích triệt xóa đường dây đánh bạc có tổ chức trên địa bàn quận Long Biên; trao thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích điều tra triệt xóa ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 3 cá nhân, Bằng khen của UBND TP cho 10 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu; Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đợt thi đua đặc biệt thực hiện chiến dịch thu nhận trên 6 triệu hồ sơ CCCD gắn chip từ ngày 11-3 đến ngày 17-3-2021...