Công an Hà Nội tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến ngày 22-5, toàn bộ 35 Hội phụ nữ cơ sở Công an Hà Nội đã hoàn thành chương trình đại hội. Với thành công mở màn tại đại hội điểm của Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ, Đại hội Hội phụ nữ cơ sở CATP Hà Nội đã đảm bảo đúng quy trình thời gian, mục đích, nhiệm vụ đặt ra.
Đại hội Phụ nữ phòng Hồ sơ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026

Đại hội Phụ nữ phòng Hồ sơ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội phụ nữ CATP như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá tình hình hội viên, hoạt động của các cấp hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, qua đó động viên, biểu dương cán bộ, hội viên, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của phụ nữ CATP; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác hội.

Đại diện lãnh đạo CATP và Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội phụ nữ Phòng Hồ sơ

Đại diện lãnh đạo CATP và Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội phụ nữ Phòng Hồ sơ

Ngày 16 và 17-3, đại hội điểm của Hội phụ nữ Phòng hồ sơ đã được tổ chức đầu tiên. Tại đại hội này, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã đến dự và chỉ đạo. Được Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, đại hội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu và nội dung nhiệm vụ đặt ra. Qua đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP đã có đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo đúng hướng việc triển khai đại hội đối với 64 hội phụ nữ cơ sở còn lại.

Về công tác nhân sự tại các đại hội, việc xây dựng đề án nhân sự BCH khóa mới đảm bảo sát thực theo đúng Điều lệ hội và Hướng dẫn của Đảng ủy CATP cũng như Hội Phụ nữ cấp trên. Kết quả bầu BCH và các chức danh chủ chốt, các chức danh cấp ủy và hội cấp trên cơ sở giới thiệu bầu đều trúng cử. Có 33/35 Hội Phụ nữ cơ sở bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, có 2/35 Hội Phụ nữ cơ sở bầu trực tiếp Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021- 2026 là 149 đồng chí, trong đó có 74 đồng chí tái cử (chiếm 49,7%). 100% Hội Phụ nữ cơ sở bầu đủ số lượng so với Đề án.

CATP Hà Nội tổ chức thành công 100% đại hội phụ nữ cấp cơ sở
CATP Hà Nội tổ chức thành công 100% đại hội phụ nữ cấp cơ sở

Tính đến ngày 22-5, Đại hội Hội phụ nữ cơ sở CATP Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đặt ra. Đại hội cũng thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự đổi mới, sáng tạo và tập trung trí tuệ của toàn thể hội viên, thực sự là ngày hội của phụ nữ.

Đánh giá kết quả công tác tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội khẳng định, Hội phụ nữ cơ sở đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội phụ nữ cấp trên, tập trung chỉ đạo nghiêm túc, sâu sát về nội dung, nhân sự, chương trình đại hội. Các văn bản điều hành, tài liệu đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn và yêu cầu về công tác cán bộ theo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hướng dẫn của hội cấp trên. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về hoạt động của hội, sử dụng công nghệ trong quá trình diễn ra đại hội, giúp công tác bầu cử khoa học, chính xác.

Tuy vậy, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội vẫn còn một số điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm: Việc chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ của một số hội phụ nữ cơ sở còn sơ sài, chưa thể hiện rõ nét đặc thù của đơn vị và hoạt động công tác hội. Một số báo cáo tham luận mới chỉ tập trung báo cáo thành tích, chưa góp ý, đề xuất được nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới. Có đơn vị công tác điều hành đại hội còn lúng túng...